Hơn 5 triệu người tử vong vì đại dịch COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng nay, toàn thế giới ghi nhận hơn 252,61 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5,09 triệu người đã tử vong.

Hiện, Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu sự tác động nặng nề nhất của dịch COVID-19, với 47,69 triệu ca nhiễm, trong đó có gần 780.774 ca tử vong. Xếp thứ hai thế giới về số ca nhiễm là Ấn Độ với 34,40 triệu ca, trong đó có 462.384 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba với gần 21,92 triệu ca nhiễm và 610.323 ca tử vong.

Hơn 5 triệu người tử vong vì đại dịch COVID-19
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Magdeburg, miền đông nước Đức. (Ảnh: AFP)

Châu Âu đang là "điểm nóng" của dịch COVID-19 khi chiếm gần 67% tổng số ca mắc mới trên thế giới trong 24 giờ qua. Châu lục này có đến 4 trong top 5 quốc gia ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong 24h qua, là Đức (50.377ca), Anh (42.408 ca), Nga (40.759 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (29.643 ca). Trước bối cảnh dịch bùng phát trở lại, nhiều nước châu Âu buộc phải tính tới các biện pháp siết chặt phòng dịch COVID-19 khi bước vào mùa đông.

Tại Đức, tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 có kết quả dương tính đang ở mức cao nhất kể từ đầu dịch COVID-19 tới nay. Theo số liệu của Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) ngày 10/11 cho biết trong tuần thứ 44 vừa qua (từ 1-7/11), tỷ lệ dương tính trong các xét nghiệm PCR ở Đức đạt 16,03%, mức cao kỷ lục kể từ đầu dịch tới nay, và tăng mạnh so với mức 12,2% một tuần trước đó. Tỷ lệ này ở thời điểm Đức đạt đỉnh dịch hồi Giáng sinh năm 2020 cũng chỉ là 15,36%.

Hiện, đã có 67,3% dân số Đức (56 triệu người) được tiêm chủng phòng COVID-19 đầy đủ và gần 70% đã tiêm ít nhất một mũi.

Tại châu Á, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận ca mắc COVID-19 gia tăng. Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 2.520 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên con số 388.351. Số ca COVID-19 ghi nhận hằng ngày ở Hàn Quốc đã ở mức 4 con số kể từ ngày 7/7 vừa qua. Trước tình hình này, giới chức chống dịch Hàn Quốc nhận định nước này có thể sẽ không thực hiện kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19 như đã định.

Tại Trung Quốc, chính quyền thủ đô Bắc Kinh cũng đã áp đặt các biện pháp hạn chế mới sau khi giới chức y tế địa phương xác nhận 6 ca mắc mới COVID-19 tại các quận trung tâm là Triều Dương và Hải Điện. Trước đó cùng ngày, chính quyền Bắc Kinh cũng yêu cầu đóng cửa một trung tâm thương mại lớn và một số khu dân cư để thực hiện công tác kiểm dịch COVID-19 trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới tấn công nước này đã lan đến một số quận trung tâm ở thủ đô.

Sau 6 tháng, vaccine COVID-19 nào giảm hiệu quả bảo vệ? Sau 6 tháng, vaccine COVID-19 nào giảm hiệu quả bảo vệ?

Các chuyên gia phát hiện ba loại vaccine Covid-19 Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson có sự suy giảm đáng kể khả năng bảo vệ sau ...

https://nghenghiepcuocsong.vn/hon-5-trieu-nguoi-tu-vong-vi-dai-dich-covid-19/

P.V (Tổng hợp) / Theo Nghề nghiệp và Cuộc sống