Học sinh Hà Nam nghỉ học một tuần phòng Covid-19

235.000 học sinh các cấp ở Hà Nam nghỉ học từ ngày 3/5 đến 9/5 để phòng Covid-19, sau khi tỉnh ghi nhận 7 bệnh nhân lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nam chiều 30/4, ông Trần Xuân Dưỡng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh ngành giáo dục phải nghiên cứu bảo đảm an toàn cho học sinh trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong thời gian nghỉ học, các nhà trường phải dạy online để bảo đảm thi cuối năm, thi tốt nghiệp THPT.

Như vậy, tính cả 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, học sinh Hà Nam không đến trường trong 10 ngày. Đây là giai đoạn quan trọng bởi phần đông học sinh sắp thi học kỳ II, riêng các em lớp 9 và 12 đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp.

Theo Sở Y tế Hà Nam, đến 14h chiều 30/4, toàn tỉnh ghi nhận 7 bệnh nhân Covid-19, đều liên quan đến ổ dịch ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. 359 F1 đã được cách ly tập trung và 1.128 F2 đang được cách ly tại nhà. Gần 1.000 người ở xã Đạo Lý đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Các ca dương tính, F1, F2 ở Hà Nam đều liên quan đến "bệnh nhân 2899", nam, 28 tuổi. Người này từ Nhật Bản về trên chuyến bay VJ3613 nhập cảnh sân bay Đà Nẵng ngày 7/4, được cách ly tập trung ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng. Sau 14 ngày với ba lần xét nghiệm dương tính, anh trở về Hà Nam ngày 22/4. Tới 24/4, anh có biểu hiện ho, sốt, đau họng, xét nghiệm dương tính nCoV ngày 29/4.

Hà Nam đã thành lập bệnh viện dã chiến với công suất tới 500 giường tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để hỗ trợ xét nghiệm và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Chuỗi lây nhiễm từ Hà Nam đã lan ra Hưng Yên (2 ca), TP HCM (một ca) và Hà Nội (3 ca). Tổng cộng trong hai ngày 29-30/4, có 13 ca liên quan tới chuỗi lây nhiễm ở Hà Nam được Bộ Y tế ghi nhận.

Dương Tâm

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam được dùng làm nơi điều trị ca COVID-19 Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam được dùng làm nơi điều trị ca COVID-19

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương lập đề án cơ sở điều trị tại cơ sở 2 (Hà Nam) để ...

Giả thiết về nguồn lây nhiễm "bệnh nhân 2899" Hà Nam Giả thiết về nguồn lây nhiễm "bệnh nhân 2899" Hà Nam

Các chuyên gia cho rằng không thể kết luận "bệnh nhân 2899" ủ bệnh quá 14 ngày mà phải xem xét nhiều yếu tố như ...

Phong tỏa 28 ngày đối với thôn có 5 ca mắc COVID-19 ở Hà Nam Phong tỏa 28 ngày đối với thôn có 5 ca mắc COVID-19 ở Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam vừa quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày đối với thôn Quan Nhân để phòng, chống dịch ...

/ vnexpress.net