Hồ Văn Ý lọt top 10 đề cử "Thủ môn hay nhất năm 2021"

Màn trình diễn xuất sắc tại futsal World Cup 2021 giúp thủ môn Hồ Văn Ý được trang FutsalPlanet đưa vào top 10 đề cử "Thủ môn hay nhất năm 2021".

Thủ môn Hồ Văn Ý.

Năm nay, Văn Ý sẽ cạnh tranh giải thưởng cùng Andre "Deko" Pereira Coelho, Thiago Mendes Rocha "Guitta", Willian Felipe Dorn (Brazil), Didac Plana Oltra, Federico Perez Garrigos (Tây Ban Nha), Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (Kazakhstan), Nicolas Sarmiento (Argentina), Dmitri Putilov (Nga) và Alireza Samimi (Iran).

Tại futsal World Cup 2021 ở Lithuania, Việt Nam lần thứ hai tham dự và cũng lần thứ hai vượt qua vòng bảng. Trung bình mỗi trận, Văn Ý cứu thua hơn 10 lần cho Việt Nam. Ở trận thắng Panama hôm 16/9, Văn Ý thậm chí còn phát bóng qua vạch vôi cầu môn đối phương. Nhưng, bóng đập trúng thanh chắn chéo bật ra, và trọng tài không công nhận bàn thắng. Sau trận, FIFA phải bỏ thanh chắn chéo này khỏi khung thành.

Các giải thưởng cá nhân của FutsalPlanet được ví như Quả Bóng Vàng trong futsal. Giải bắt đầu trao từ năm 2000, còn "Thủ môn hay nhất" trao từ năm 2003. Higuita đang giữ kỷ lục năm lần đoạt giải, năm 2015, 2016, 2018, 2019 và 2020. Các thủ môn còn lại trong đề cử năm nay đều chưa từng được vinh danh.

Hồ Văn Ý sinh năm 1997 tại Quảng Nam. Anh bắt cho Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017, trước khi chuyển sang Thái Sơn Nam và thành trụ cột ở CLB lẫn đội tuyển.

Đây là lần thứ hai Văn Ý được đề cử giải thưởng này, lần đầu tiên là vào năm 2018. Anh cũng là cầu thủ duy nhất của Việt Nam từng được FutsalPlanet đề cử các giải thưởng cá nhân.

Hồ Văn Ý: Người hùng tuyển Việt Nam mang đẳng cấp hàng đầu châu Á Hồ Văn Ý: Người hùng tuyển Việt Nam mang đẳng cấp hàng đầu châu Á

Đội tuyển futsal Việt Nam sở hữu một thủ môn đẳng cấp hàng đầu châu Á là Hồ Văn Ý.

https://nghenghiepcuocsong.vn/ho-van-y-lo%cc%a3t-top-10-de-cu-thu-mon-hay-nhat-nam-2021/

P.V (Tổng hợp) / Theo Nghề nghiệp và Cuộc sống