Hạt trưởng kiểm lâm bị bắt

Ông Dương Tấn Định, Hạt trưởng kiểm lâm huyện Tây Hòa, cùng 4 người khác bị điều tra với cáo buộc liên quan đến 335 cây rừng bị chặt hạ.

Ngày 19/5, Công an Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Tấn Định về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 BLHS.

4 người bị cáo buộc hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng được tại ngoại là Trương Minh Hoàng (Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa); Trịnh Lâm Hải và Trần Đức Hòa (Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) cùng Phạm Đình Phúc, Phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh.

Hạt trưởng kiểm lâm bị bắt

Hiện trường rừng tự nhiên ở Phú Yên bị chặt hạ. Ảnh: An Phước.

Hồi tháng 5/2020, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người dùng xe cơ giới san ủi, mở đường 1-2 m, dài hơn 2 km tại vùng rừng tự nhiên nằm giáp ranh huyện Tây Hòa và Sông Hinh để phá cây rừng.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 335 cây rừng tự nhiên bị chặt hạ, gây thiệt hại lâm sản và môi trường rừng hơn 800 triệu đồng. Trong đó, tại các tiểu khu 312 tại xã Sông Hinh, thuộc rừng phòng hộ rừng tự nhiên, có hơn 115 cây gỗ với đường kính 26-100 cm bị chặt.

Tương tự, tiểu khu 358 ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa thuộc rừng sản xuất, có 220 cây gỗ rừng tự nhiên bị đốn, đưa ra khỏi rừng. Hiện trường còn lại cành ngọn và 8 khúc gỗ khoảng 1,390 m3.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 35 người. Trong đó có 10 cán bộ của Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh, UBND xã Sơn Thành Tây với các tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; hủy hoại rừng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Xuân Ngọc

Hạt trưởng kiểm lâm bị đánh tại trụ sở làm việc Hạt trưởng kiểm lâm bị đánh tại trụ sở làm việc
Quảng Bình: Hạt trưởng kiểm lâm bị đánh trọng thương ngay tại trụ sở Quảng Bình: Hạt trưởng kiểm lâm bị đánh trọng thương ngay tại trụ sở
Rừng tan hoang, hạt trưởng kiểm lâm ở Quảng Nam mất chức Rừng tan hoang, hạt trưởng kiểm lâm ở Quảng Nam mất chức
/ vnexpress.net