Hàng trăm người dân tố 2 phụ nữ "ôm" 13 tỉ đồng tiền hụi bỏ trốn

Có khoảng 200 người dân ở xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ) gửi đơn tố cáo 2 người phụ nữ ôm hàng tỉ đồng hụi rồi bỏ trốn.

Ngày 21.5, lãnh đạo UBND xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, có khoảng 200 người dân ở địa bàn xã gửi đơn tới Công an xã, UBND xã này để tố cáo 2 người phụ nữ ôm hàng tỉ đồng chơi hụi rồi bỏ trốn.

Theo vị lãnh đạo này, 2 người phụ nữ bị dân tố cáo là bà M.T.S. và M.T.G. (ở xã Hoài Hương), cầm cái hụi.

Qua đơn tố cáo, những người tham gia góp vốn chơi hụi từ năm 2006 đến nay, người "góp vốn" ít nhất 4 - 5 triệu, người nhiều nhất khoảng 500 triệu đồng. Tổng số tiền thể hiện trong các đơn tố cáo khoảng 13 tỉ đồng.

“Hiện nay, bà M.T.G. không có mặt ở địa phương, còn bà M.T.S. đã về nhà sau một ngày vắng mặt” - vị lãnh đạo cho biết thêm.

Hiện, Công an xã Hoài Hương đã tiếp nhận tất cả đơn tố cáo của công dân, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, điều tra và làm rõ.

NGUYỄN TRI

hang tram nguoi dan to 2 phu nu om 13 ti dong tien hui bo tron Bóc trần phương thức lừa đảo của chủ hụi khiến dân nghèo điêu đứng

Nạn nhân đều là những người nông dân quanh năm lam lũ, nhưng khi nghe bà Trần Thị Oanh nói gửi tiền sẽ có lãi ...

hang tram nguoi dan to 2 phu nu om 13 ti dong tien hui bo tron Hàng trăm người khóc nghẹn vì chủ hụi biệt tăm

Hàng trăm người dân vô cùng hoang mang, lo lắng khi suốt nhiều ngày qua, chủ hụi không có mặt tại nhà

/ laodong.vn