Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại liên lạc quân sự

Nhà Xanh kêu gọi Triều Tiên khôi phục đường dây liên lạc quân sự song phương nhằm trao đổi về cuộc điều tra quan chức Hàn Quốc bị bắn chết.

Tuyên bố được Nhà Xanh đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay có cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng về vụ quan chức ngư nghiệp nước này, 47 tuổi, bị các binh sĩ quân đội Triều Tiên bắn chết hôm 22/9 trên biển.

2715 ap20260199325575 2048x1211 6188 1601221850

Các binh sĩ Triều Tiên nhìn về phía biên giới Hàn Quốc bên trong Khu Phi quân sự liên Triều (DMZ) ngày 16/9. Ảnh: AP.

Trả lời báo chí sau cuộc họp kéo dài 90 phút, Suh Choo-suk, phó giám đốc văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc, cho biết chính phủ đánh giá "tích cực" về "lời xin lỗi nhanh chóng" từ phía Triều Tiên và hứa sẽ ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn.

Dù vậy, thông tin mà hai bên cung cấp về sự việc hiện còn nhiều điểm khác biệt. Hôm 24/9, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo quan chức thuộc Bộ Đại dương và Nghề cá chịu trách nhiệm giám sát hoạt động đánh bắt cá đã bị bắn chết sau khi vượt qua đường biên giới trên biển vào Triều Tiên. Các binh sĩ Triều Tiên sau đó đã hỏa thiêu thi thể ông.

Tuy nhiên, trong một thông báo chính thức gửi tới Seoul sau đó, Bình Nhưỡng nói binh sĩ của họ bắn trên 10 phát, dường như đã cướp đi tính mạng quan chức Hàn Quốc, tuy nhiên, họ không tìm thấy thi thể ông này. Triều Tiên chỉ đốt cháy một "vật thể nổi" mang theo quan chức Hàn Quốc thể theo quy định về kiểm soát biên giới và chống Covid-19.

Thông báo cũng bao gồm cả một lời xin lỗi từ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về sự cố mà ông cho là "không đáng có".

Suh cho hay chính phủ Hàn Quốc đang yêu cầu hai bên tiến hành một cuộc điều tra chung với "thái độ cởi mở" nhằm làm sáng tỏ mọi chi tiết liên quan đến sự việc. Ông đồng thời kêu gọi khôi phục và mở lại đường dây liên lạc quân sự giữa hai nước để tổ chức các cuộc tham vấn.

Suh nhấn mạnh nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất hiện nay là tìm thi thể và đồ đạc của quan chức thuộc Bộ Đại dương và Nghề cá.

Trước đó cùng ngày, Triều Tiên đưa ra cảnh báo về hoạt động tìm kiếm của Hàn Quốc xung quanh Đường giới hạn phía Bắc (NLL), nói rằng việc này có thể dẫn tới leo thang căng thẳng. NLL là đường phân giới quân sự đang tranh chấp, đóng vai trò như biên giới biển thực tế giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.

"Chúng tôi không quan tâm tới việc Hàn Quốc có tiến hành bất kỳ hình thức tìm kiếm nào trong lãnh hải của mình hay không", hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA phát thông báo. "Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ qua mọi hành động xâm phạm lãnh hải của chúng tôi. Triều Tiên nghiêm túc cảnh báo Hàn Quốc về điều đó". Bình Nhưỡng thúc giục Seoul lập tức ngừng việc "xâm nhập" NLL.

Triều Tiên hứa trao trả thi thể quan chức Hàn Quốc Triều Tiên hứa trao trả thi thể quan chức Hàn Quốc
Triều Tiên: Hàn Quốc vi phạm hải giới khi tìm kiếm thi thể quan chức bị bắn chết Triều Tiên: Hàn Quốc vi phạm hải giới khi tìm kiếm thi thể quan chức bị bắn chết
Kim Jong-un gửi thư thân tình cho Tổng thống Hàn Quốc Kim Jong-un gửi thư thân tình cho Tổng thống Hàn Quốc

/ vnexpress.net