Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm mới nCoV cao nhất 9 tháng

Hàn Quốc ngày 6/12 báo cáo 631 ca nhiễm nCoV mới, mức tăng cao nhất trong vòng 9 tháng qua, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sóng Covid-19 thứ ba.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), nước này đến nay ghi nhận tổng cộng 37.546 ca nhiễm Covid-19, trong đó 545 trường hợp tử vong.

1037 han quco 1356 1606554577 8945 1607237869
Quân nhân Hàn Quốc hôm 28/11 khử trùng tại một địa điểm thi tuyển sinh đại học ở Sokcho, cách Seoul 213 km về phía đông. Ảnh: Yonhap.

Chính phủ Hàn Quốc hôm nay quyết định áp đặt các quy tắc cách biệt cộng đồng nghiêm ngặt hơn ở thủ đô Seoul và những khu vực lân cận. Theo đó, mọi hoạt động tụ tập trên 50 người đều bị cấm. Giới hạn về số người tham dự được thắt chặt hơn đối với các lớp học và sự kiện tôn giáo. Các cơ sở kinh doanh như phòng gym hay quán karaoke cũng đối mặt những hạn chế mới. Những quy định bổ sung này sẽ có hiệu lực trong ít nhất ba tuần, tới cuối tháng 12.

Quyết định trên được đưa ra sau khi chính phủ ngày 5/12 tuyên bố thực hiện các biện pháp mới chưa từng có tiền lệ nhằm khống chế sóng Covid-19 thứ ba. Tại thủ đô Seoul, mọi cửa hàng, cơ sở kinh doanh đều phải đóng cửa trước 21h, hoạt động giao thông công cộng được cắt giảm 30% vào buổi tối.

Chỉ 15,8% ca nhiễm mới trong hai tuần qua được xác định nguồn lây nhiễm, không như hai đợt trước khi ổ dịch bùng phát từ các buổi tụ tập và nghi lễ trong nhà thờ. Quyền thị trưởng Seoul Seo Jeong-hyupSeo cho biết mùa đông lạnh giá càng khiến tình hình dịch bệnh khó kiểm soát hơn vì người dân ở cùng nhau trong những không gian kín.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)

Số ca Covid-19 mới tăng kỷ lục, thủ đô Seoul, Hàn Quốc “tắt đèn” sau 21h Số ca Covid-19 mới tăng kỷ lục, thủ đô Seoul, Hàn Quốc “tắt đèn” sau 21h

Theo quyết định này, tất cả các cơ sở kinh doanh thuộc diện quản lý thông thường, như cửa hàng thương mại, rạp chiếu phim, ...

/ vnexpress.net