Hải Phòng thêm 18 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan ổ dịch ở xưởng may

Qua xét nghiệm, lực lượng chức năng TP Hải Phòng xác định thêm 18 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 liên quan ổ dịch xưởng may xã Toàn Thắng.

Liên quan ổ dịch tại xưởng may xã Toàn Thắng (trụ sở ở thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng), chiều 24/11, UBND TP Hải Phòng cho biết, qua xét nghiệm, lực lượng chuyên môn phát hiện thêm 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca dương tính lên 19 người.

Cụ thể, ngày 23/11, ngay khi nhận được thông báo về trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại xưởng may xã Toàn Thắng, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh và xưởng may, lập chốt kiểm soát tại cổng xưởng, phun khử trùng... Toàn bộ công nhân đi làm và những người liên quan được lấy mẫu xét nghiệm.

Hải Phòng thêm 18 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan ổ dịch ở xưởng may - 1
Việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đang được thực hiện khẩn trương, đảm bảo yêu cầu y tế.

Xưởng may xã Toàn Thắng có 95 công nhân, liên quan đến các xã Toàn Thắng, Tiên Minh, Tiên Thắng, Quang Phục, Bạch Đằng, Đông Hưng (huyện Tiên Lãng) và 1 trường hợp lái xe đưa ca dương tính đi bệnh viện.

Đến 8h ngày 24/11, số ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan xưởng may là 19 người.

UBND huyện Tiên Lãng chỉ đạo phong tỏa toàn bộ xã Toàn Thắng trong ngày 24/11 để lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho 4.300 nhân khẩu tại địa phương. Huyện Tiên Lãng phấn đấu hôm nay sẽ hoàn thành 100% việc lấy mẫu xét nghiệm.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng, từ 24/11, học sinh 6 trường học tại 2 xã Tiên Minh và Toàn Thắng tạm dừng đến trường, các khối tiểu học, THCS chuyển sang học trực tuyến. Trong đó, học sinh xã Tiên Minh là hơn 1.300 em, xã Toàn Thắng gần 900 học sinh. Ngoài ra, học sinh các xã, thị trấn khác tại huyện Tiên Lãng vẫn đi học bình thường.

/ vtc.vn