Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt sau khi phát hiện gần 80 ca F0

Ngày 6/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, tại khu vực chợ Sắt, lực lượng chức năng đã phát hiện 77 ca dương tính COVID-19.

Chợ Sắt Hải Phòng là chợ lâu đời, chuyên kinh doanh đồ điện tử, kim khí với hơn 460 hộ đăng ký kinh doanh, trong đó hơn 240 hộ kinh doanh thường xuyên tại chợ.

Từ ngày 4/12, một tiểu thương trú phường Đằng Lâm, quận Hải An, có kết quả dương tính COVID-19. Theo đó, Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng lấy mẫu xét nghiệm gộp cho hơn 100 tiểu thương kinh doanh tại chợ. Kết quả có nhiều mẫu gộp dương tính COVID-19.

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt sau khi phát hiện gần 80 ca F0 -0

Chợ Sắt - ngôi chợ lớn và nổi tiếng ở Hải Phòng bị phong tỏa

Đến ngày 5/12, lực lượng chức năng đã phong tỏa chợ, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc chi tiết rồi xét nghiệm khẳng định, phát hiện 77 trường hợp dương tính COVID-19 và 20 trường hợp nghi nhiễm.

Số ca dương tính, nghi nhiễm này đã được chính quyền các địa phương nơi cư trú nhận về để tổ chức theo dõi, điều trị theo quy định.

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt sau khi phát hiện gần 80 ca F0 -0

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệp cho các tiểu thương.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, từ ngày 27/4 đến nay, Hải Phòng ghi nhận tổng số hơn 1.200 ca mắc COVID-19, trong đó có 210 học sinh. Riêng quận Hồng Bàng, từ ngày 26/11 đến 6/12, ghi nhận 300 ca dương tính. Nhiều trường học trên địa bàn TP Hải Phòng đã cho học sinh chuyển sang học trực tuyến tại nhà.

Hải Phòng phong tỏa chợ Sắt sau khi phát hiện gần 80 ca F0

V. Huy

Phong toả chợ nổi tiếng nhất Hải Phòng sau khi 77 tiểu thương nhiễm SARS-CoV-2 Phong toả chợ nổi tiếng nhất Hải Phòng sau khi 77 tiểu thương nhiễm SARS-CoV-2
Hải Phòng tạm dừng cấp phép thuyền viên lên bờ để ngăn biến chủng Omicron Hải Phòng tạm dừng cấp phép thuyền viên lên bờ để ngăn biến chủng Omicron

/ cand.com.vn