Hà Nội trời dịu mát, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng trên 37 độ C

Khu vực miền Trung hôm nay tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng, oi bức với nền nhiệt cao phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, miền Bắc nền nhiệt giảm nhẹ mang tới cảm giác dễ chịu, trời mát mẻ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (19/8), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ nền nhiệt giảm từ 2 - 3 so với ngày hôm qua, cùng với đó là mưa rào và giông; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông vào chiều tối.

Hà Nội trời dịu mát, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng trên 37 độ C -0

Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng trên 37 độ C.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 19/8, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, đêm cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và rải rác có giông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng Thanh Hóa - Nghệ An chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc,sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất ở phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ.

N.Thắng

Sáng 19/8, Hà Nội công bố 5 người nhiễm SARS-CoV-2, 4 người ở quận Đống Đa Sáng 19/8, Hà Nội công bố 5 người nhiễm SARS-CoV-2, 4 người ở quận Đống Đa
Số ca COVID-19 Hà Nội thay đổi thế nào sau gần một tháng giãn cách? Số ca COVID-19 Hà Nội thay đổi thế nào sau gần một tháng giãn cách?
/ cand.com.vn