Hà Nội thêm 38 ca dương tính nCoV, một nửa ở ổ dịch quận Thanh Xuân

Trong 38 ca nghi COVID-19 mới ghi nhận trưa 4/9 tại Hà Nội thì quận Thanh Xuân có 19 người.

19 bệnh nhân gồm 8 nam và 11 nữ, ở quận Thanh Xuân đều là F1, được cách ly từ trước hoặc sống trong khu vực phong toả.

10 bệnh nhân gồm 4 nữ và 6 nam, ở quận Hai Bà Trưng đều là F1, được cách ly từ trước, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Hà Nội thêm 38 ca dương tính nCoV, một nửa ở ổ dịch quận Thanh Xuân
Nam, 8 tuổi, ở Tân Lập, Đan Phượng, là F1, ngày 31/8, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính), chuyển cách ly tập trung. Ngày 3/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nam, 25 tuổi, ở Thanh Trì , Hoàng Mai, là F1, tiếp xúc lần cuối với ca bệnh ngày 2/9. Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 ngày 2/9 kết quả âm tính, chuyển vào khu cách ly. Ngày 3/9, bệnh nhân được lấy lại mẫu, kết quả dương tính.

Nữ, 68 tuổi, ở Tân Lập, Đan Phượng, là F1 (vợ) của ca COVID-19. Bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện Đan Phượng từ 28/8 và được làm xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 3/9, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 12 tuổi, ở Đông Dư, Gia Lâm, là F1, ngày 1/9, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính), chuyển cách ly tập trung. Ngày 3/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nam, 53 tuổi, ở Văn Chương, Đống Đa, là F1, được cách ly từ ngày 30/8, xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 3/9, bệnh nhân có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 46 tuổi, ở Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, là F1, ngày 3/9 có triệu chứng sốt, ho đau họng đau đầu. Ngày 3/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hai bệnh nhân khác dương tính với nCoV ở Văn Miếu, Đống Đa. Một người khác ở Thịnh Quang, Đống Đa là nam, 21 tuổi, tham gia dân quân trực chốt từ ngày 23/8 (chốt ngõ Thông Phong). Từ ngày 23/8, bệnh nhân chuyển ra sang ở tại KTX Đại học THủy lợi (ở tập trung cùng toàn bộ đội dân quân tự vệ tự nguyện. Tại đây bệnh nhân ở cùng phòng với 1 F0 được xác định dương tính ngày 2/9).

Trong đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 3.468 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.559, số ca được cách ly là 1.909.

Phạm Quý

Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra điểm lập chốt kiểm soát ra - vào vùng 1 Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra điểm lập chốt kiểm soát ra - vào vùng 1
Ảnh: Ngày làm việc đầu tiên của 21 chốt kiểm soát việc ra vào "vùng đỏ" Hà Nội Ảnh: Ngày làm việc đầu tiên của 21 chốt kiểm soát việc ra vào "vùng đỏ" Hà Nội
/ vtc.vn