Hà Nội: Sẽ xử lý lãnh đạo và giáo viên đi lễ chùa trong giờ hành chính

UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý các cán bộ, giáo viên của Trường THCS Mỹ Lương đi lễ đền trong giờ hành chính.

ha noi se xu ly lanh dao va giao vien di le chua trong gio hanh chinh

Bà Trần Thị Yến (áo đỏ) cùng một số người tại đền Bà Chúa Kho (ảnh cắt từ clip).

Trưởng phòng GDĐT huyện Chương Mỹ Nguyễn Văn Vững thông tin: Ngay sau khi có thông tin về việc bà Trần Thị Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Lương và một số cán bộ, giáo viên đi lễ đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) vào thứ Sáu ngày 2.3, Phòng GDĐT huyện Chương Mỹ đã cử cán bộ về kiểm tra, xác minh sự việc. Theo đó, sự việc trên là có thật. Phòng GDĐT đã báo cáo sự việc lên Sở GDĐT Hà Nội và UBND huyện Chương Mỹ.

Trong ngày 3.3, UBND huyện Chương Mỹ đã có công văn chỉ đạo Trường THCS Mỹ Lương xử lý vụ việc. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng lập Hội đồng kỷ luật để xử lý các cán bộ, giáo viên của trường này đi lễ đền trong giờ hành chính.

Theo ông Vững, bà Trần Thị Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Lương cho rằng, ngày thứ Sáu, nhà trường chỉ có lịch học một buổi sáng, buổi chiều là lịch học bồi dưỡng kiến thức cho học sinh. Như vậy là giáo viên không bỏ trường, bỏ lớp. Việc thay đổi lịch học bồi dưỡng kiến thức hoàn toàn do nhà trường chủ động, miễn sao đủ 3 buổi/tuần. Việc thay đổi lịch học cũng được nhà trường thông báo trước cho phụ huynh và học sinh.

Tuy nhiên, theo vị trưởng phòng, dù lịch học buổi chiều thứ Sáu không phải là lịch học chính khóa mà chỉ là lớp bồi dưỡng kiến thức, nhưng việc các cán bộ, giáo viên Trường THCS Mỹ Lương đi lễ đền trong giờ hành chính là không đúng và cần xử lý nghiêm khắc. Việc này vi phạm Công điện số 240/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, ngày 2.3, một số phụ huynh học sinh Trường THCS Mỹ Lương phản ánh, hiệu trưởng và hiệu phó nhà trường đi lễ đền Bà Chúa Kho bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trên bảng thông tin công tác của trường ghi rõ các ngày từ thứ 2 đến thứ Sáu (ngày 2.3) học tập bình thường. Tuy nhiên, sáng thứ Sáu, lịch học lại đột ngột thay đổi, theo đó, lịch học của chiều thứ Sáu bị hủy và các lớp học bồi dưỡng chuyển sang chiều thứ Bảy (ngày 3.3).

ha noi se xu ly lanh dao va giao vien di le chua trong gio hanh chinh Giám đốc điện lực đi lễ chùa đầu năm bị điều về làm quản đốc phân xưởng

Giám đốc điện lực Bình Lục (Hà Nam) đi lễ đầu năm cùng các nhân viên bị kỷ luật khiển trách, đồng thời miễn nhiệm ...

ha noi se xu ly lanh dao va giao vien di le chua trong gio hanh chinh Đã qua rằm, hãy trở lại làm việc

Hôm nay, ngày 3.3, tức 16 tháng Giêng âm lịch, không ít người thở phào nhẹ nhõm, vì đã… qua rằm tháng Giêng.

ha noi se xu ly lanh dao va giao vien di le chua trong gio hanh chinh Hà Nội: Hiệu trưởng, hiệu phó “tung tăng” lễ đền ngày làm việc

Ngày 2.3 (thứ Sáu), Hiệu trưởng và Hiệu phó Trường THCS Mỹ Lương (Chương Mỹ, Hà Nội) đã đi lễ đền Bà Chúa Kho.

ha noi se xu ly lanh dao va giao vien di le chua trong gio hanh chinh Không xử nghiêm và mạnh thì sẽ không răn đe được ai

Những vị lãnh đạo và công chức Kho bạc Nhà nước TP.Nam Định đi lễ chùa trong giờ hành chính sau khi Thủ tướng đã ...

/ https://laodong.vn