Hà Nội phát hiện 16 ca COVID-19, có 7 F0 cộng đồng tại huyện Quốc Oai

Ngày 24/10, Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố ghi nhận 16 ca mắc COVID-19, trong đó ổ dịch mới ở huyện Quốc Oai có 7 ca cộng đồng và 9 ca ở ổ dịch cũ đã được cách ly.

Ổ dịch mới ở huyện Quốc Oai hoặc có liên quan tới huyện Quốc Oai với 7 ca mắc cộng đồng gồm:

Chị N.P.N, SN 1981, địa chỉ xã Sài Sơn, Quốc Oai; chị N.T.T, SN 1984, địa chỉ xã Sài Sơn, Quốc Oai; anh P.D.M, SN 1966, địa chỉ ở Phú La, Hà Đông; anh N.H.T, SN 1963, địa chỉ Sài Sơn, Quốc Oai; anh T.Q.V, SN 1979, địa chỉ xã Thạch Thán, Quốc Oai; anh N.Đ.Đ, SN 1977, địa chỉ ở thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai; anh Đ.T.Q, SN 1964, địa chỉ chỉ Phú Thịnh, Sơn Tây. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với 6 bệnh nhân trên, kết quả dương tính.

Hà Nội phát hiện 16 ca mắc COVID-19, có 7 F0 cộng đồng ở Quốc Oai -0

Hà Nội xuất hiện các ca mắc cộng đồng, người dân cần phải tuân thủ 5K.

9 ca bệnh còn lại có 5 ca liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; trong số 4 ca còn thì có 2 ca đều cùng địa chỉ ở Ô Chợ Dừa , Đống Đa, là F1 của ca bệnh ở salon tóc Mẹ Ớt được phát hiện vào 23/10; 2 ca có địa chỉ tại Đặng Xá, Gia Lâm và Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, đều là F1, đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm dương tính.

Như vậy,

trong đợt dịch 4, Hà Nội đã ghi nhận 4.166 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.615 ca cộng đồng và 2.551 ca đã cách ly.

Trần Hằng

Nữ sinh Hà Nội chiến thắng nghẹt thở ở phút cuối, giành vòng nguyệt quế Olympia Nữ sinh Hà Nội chiến thắng nghẹt thở ở phút cuối, giành vòng nguyệt quế Olympia
Hà Nội: Trưởng công an huyện cùng 5 cán bộ ở Quốc Oai mắc COVID-19 Hà Nội: Trưởng công an huyện cùng 5 cán bộ ở Quốc Oai mắc COVID-19
/ cand.com.vn