Hà Nội nắng đẹp, miền Trung và Nam Bộ mưa giông

Mưa giông được dự báo diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành ở Trung và Nam Bộ, lượng mưa ở mức vừa. Trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hà Nội hôm nay nắng đẹp.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 19/11, Thủ đô Hà Nội có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; cao nhất 24-26 độ.

Mưa giông ở Trung và Nam Bộ -0

Mưa giông ở Trung và Nam Bộ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ; cao nhất 23-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông, sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

N.Thắng

Tuần tới miền Bắc nắng hanh, Nam Bộ mưa giông Tuần tới miền Bắc nắng hanh, Nam Bộ mưa giông
/ cand.com.vn