Hà Nội: Kiểm tra giấy đi đường ngày nghỉ lễ, lộ nhiều vi phạm

Theo thống kê sơ bộ, từ 11h ngày 1/9 đến 11h ngày 2/9, tại 23 chốt kiểm soát ra, vào Thủ đô, các đơn vị đã kiểm soát 11.738 lượt phương tiện, với 14.448 lượt người qua chốt. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu 1.505 lượt phương tiện không vào thành phố, 829 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố...

Ngày 3/9, Thiếu tá Nguyễn Quang Huy, Tổ trưởng Tổ liên quân số 1, Công an TP Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày, khi làm nhiệm vụ tại Cửa Nam, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện một tài xế xe máy mang BKS 29X6-5140 sử dụng giấy đi đường giả.

Khi bị dừng xe để kiểm tra, tài xế xe máy mang BKS 29X6-5140 là Dương Văn T. (SN 1968, ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) trình ra một giấy đi đường ghi của VinMart+ cấp. Tuy nhiên, khi Tổ liên quân hỏi làm ở đâu, giám đốc tên gì, thì ông T. lúng túng, rồi cho hay: "Nhặt được giấy đi đường trên, tự điền tên mình vào để đi đường".

Ngay sau đó, tổ liên quân số 1 đã bàn giao ông T. và phương tiện cho phường Cửa Nam xử lý theo quy định.

Hà Nội: Kiểm tra giấy đi đường ngày nghỉ lễ, lộ nhiều vi phạm -0
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của người dân.

Trước đó, vào chiều 2/9, tổ công tác đặc biệt Công an Hà Nội do Đại uý Nguyễn Khánh Thọ làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại khu vực trước số nhà 434 Trần Khát Chân (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng). Phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy Honda Dream màu nâu, BKS 29H9-5187 có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong túi nilon màu đỏ treo ở xe máy có 2 túi nilon kích thước khoảng 2x3cm bên trong mỗi túi nilon có chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá); 1 ống hút bằng thủy tinh kích thước dài khoảng 12cm.

Tại trụ sở Công an phường Phố Huế, người phụ nữ khai nhận là Nguyễn Thị An (SN 1990, thường trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình). Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đặc biệt, vào sáng 31/8, trong lúc kiểm soát người đi đường phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại tuyến đường Đức Giang - Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội), Tổ kiểm soát cơ động Y5/141, Công an TP Hà Nội cũng phát hiện một nam thanh niên đi xe ôtô mang theo 10 giấy đi đường được xác nhận khống. Vào thời điểm trên, nam thanh niên điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Ford biển kiểm soát 29C-956.22 đã xuất trình giấy đi đường, giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm, căn cước công dân mang tên Nguyễn Đức L. (SN 1994, ở TP Phủ Lý, Hà Nam).

Tuy nhiên, Tổ công tác phát hiện anh L. mang theo 10 giấy đi đường đã được ký, đóng dấu Công ty TNHH Kỹ thuật Hợp Nhất Hà Nội do Giám đốc Nguyễn Do Liêm xác nhận khống (không điền thông tin trên giấy). Nghi ngờ có dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc cấp giấy đi đường trong thực hiện giãn cách phòng, chống COVID-19, Tổ công tác đã bàn giao người, phương tiện và tang vật về Công an phường Đức Giang, quận Long Biên giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo thống kê sơ bộ, từ 11h ngày 1/9 đến 11h ngày 2/9, tại 23 chốt kiểm soát ra, vào Thủ đô, các đơn vị đã kiểm soát 11.738 lượt phương tiện, với 14.448 lượt người qua chốt. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu 1.505 lượt phương tiện không vào thành phố, 829 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố. Qua đó đã phát hiện, xử phạt hành chính 52 trường hợp, trong đó, 50 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng. Cùng thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt 1.542 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Trong đó, 22 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 3 cơ sở vi phạm và 1.517 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách. Trong khi đó, 12 tổ kiểm soát liên ngành đã kiểm soát 18.163 lượt người; phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 151 trường hợp, trong đó có 79 trường hợp không có giấy đi đường.

Thống kê từ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, từ ngày 17/7 đến hết ngày 31/8, tại 23 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, các lực lượng đã kiểm soát được 411.500 phương tiện. Trong đó có 104 lượt phương tiện vi phạm, hơn 70.000 phương tiện đi từ tỉnh ngoài vào Hà Nội phải quay đầu; gần 35.000 phương tiện từ Hà Nội đi tỉnh ngoài phải quay đầu; hơn 141.000 số lượt phương tiện khai báo qua QR code của Bộ Công an. Cũng trong thời gian này, có gần 500.000 lượt người dân qua 23 chốt kiểm soát, trong đó số người có giấy xét nghiệm COVID là hơn 440.000 người. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 15 trường hợp nghi nhiễm, 132 trường hợp cần thông báo cho nơi cư trú. Lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử phạt về phòng, chống dịch với 113 trường hợp và 35 trường hợp về vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Phạm Huyền

/ cand.com.vn