Hà Nội ghi nhận thêm 29 ca nghi COVID-19, trong đó 20 người ở quận Đống Đa

Sáng 21/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin thêm 29 người nghi mắc COVID-19.

18 ca tại cộng đồng và 11 ca trong khu cách ly, được phân bố theo 6 quận, huyện Đống Đa (20), Hoàng Mai (3), Thạch Thất (3), Long Biên (1), Hoài Đức (1), Hai Bà Trưng (1) và 3 chùm ca bệnh Chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao (18), chùm ho sốt thứ phát (9), chùm sàng lọc ho sốt (2).

2 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt

Nam, 67 tuổi, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân sốt ngày 16/8, ngày 18/8 khai báo y tế. Ngày 19/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm dương tính.

Nữ, 58 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân triệu chứng sốt, ho ngày 18/8. Ngày 20/8, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Xanh Pôn được làm test nhanh dương tính, sau đó lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính

18 ca sàng lọc khu vực nguy cơ cao

Gồm 7 bệnh nhân nam và 11 bệnh nhân nữ. Tất cả các bệnh nhân đều ở Văn Miếu, Đống Đa, sống trong khu vực phong toả và nơi nguy cơ cao. Kết quả xét nghiệm các ngày 19/8 và 20/8, các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

9 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt thứ phát

Nữ, 20 tuổi, ở An Thượng, Hoài Đức, là F1 (sống cùng nhà) với ca COVID-19. Ngày 20/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ba bệnh nhân: Nữ, 15 tuổi; Nam, 41 tuổi và nữ 20 tuổi, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai, là F1 (sống cùng nhà) với ca COVID-19. Ngày 20/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nam, 33 tuổi, ở Thượng Thanh, Long Biên, là F1 (làm cùng kho hàng) cùng ca COVID-19. Ngày 20/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 61 tuổi, ở Phùng Xá, Thạch Thất, là F1, cách ly tập trung từ 22/7 đến 10/8. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, bệnh nhân về nhà tự cách ly. Ngày 12/8, sau khi xác định có người đi cùng chuyến xe từ nơi cách ly về nhà dương tính, bệnh nhân tiếp tục được đưa về khu cách ly tập trung. Ngày 13/8, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 19/8, bệnh nhân được lấy xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 59 tuổi, ở Phùng Xá, Thạch Thất, là F1, cách ly tập trung từ 22/7 đến 10/8. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung bệnh nhân về nhà tự cách ly. Ngày 12/8, sau khi xác định người đi cùng chuyến xe từ nơi cách ly về nhà dương tính, bệnh nhân tiếp tục được đưa về khu cách ly tập trung. Ngày 13/8, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 19/8, bệnh nhân được lấy xét nghiệm, kết quả dương tính.

Nữ, 25 tuổi, ở Phùng Xá, Thạch Thất, là F1 (vợ) của ca COVID-19. Ngày 12/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả (âm tính), chuyển vào khu cách ly tập trung. Ngày 19/8, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

Nam, 61 tuổi, ở Văn Miếu, Đống Đa, là F1 (chồng) của ca COVID-19. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 19/8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

Trong đợt dịch 4, từ 27/4 đến nay, Hà nội ghi nhận 2.519 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.295, số ca được cách ly là 1.224.

PHẠM QUÝ

TP.HCM sẽ cung ứng hàng hoá, thực phẩm đến tận nhà cho từng người dân TP.HCM sẽ cung ứng hàng hoá, thực phẩm đến tận nhà cho từng người dân
Hà Nội thêm 16 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới Hà Nội thêm 16 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới
Thêm 10.650 ca COVID-19 trong ngày 20/8, Bình Dương nhiều nhất cả nước Thêm 10.650 ca COVID-19 trong ngày 20/8, Bình Dương nhiều nhất cả nước

/ vtc.vn