Hà Nội dự kiến tiêm 200.000 liều vaccine Covid-19 một ngày

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xây dựng ba phương án triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19, mục tiêu đạt 200.000 liều một ngày.

Ba phương án được CDC Hà Nội đưa ra tại hội nghị dự thảo kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19, ngày 23/6, gồm:

Phương án 1: Thiết lập 1.000-1.200 điểm tiêm trên toàn thành phố, gồm cả lưu động và cố định.

Phương án 2: Thiết lập hai điểm tiêm tại một xã/phường.

Phương án 3: Thiết lập điểm tiêm theo quy mô dân số.

Bác sĩ Ngô Khánh Hoàng, Phó trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC Hà Nội, cho biết mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 lần này là đạt 200.000 liều tiêm một ngày trên toàn thành phố.

Hà Nội dự kiến tiêm 200.000 liều vaccine Covid-19 một ngày

Nhân viên y tế tại Hà Nội được tiêm vaccine Covid-19. Ảnh:Giang Huy.

Phó giáo sư Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết đã 9 ngày thành phố không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Hà Nội chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng chống Covid-19 lớn nhất trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp.

Ông Hạnh đề nghị các đơn vị tổ chức tiêm nhanh, đạt tỷ lệ cao nhưng vẫn phải đảm bảo giãn cách. Chính quyền cơ sở, các khu công nghiệp, đơn vị hành chính nhà nước... lập danh sách, vận động người đi tiêm.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong đợt 1 và đợt 2, thành phố đã triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho hơn 61.000 người. Bộ Y tế đã phân bổ cho Hà Nội 91.000 liều vaccine AstraZeneca trong đợt 3 và đợt 4.

Tính từ ngày 12/6 đến nay, thành phố đã tiêm được 81.281 liều, trong đó ghi nhận 11.716 trường hợp có phản ứng thông thường, một số trường hợp phản ứng nặng sau tiêm.

Lê Nga

Một giáo viên Hà Nội qua đời sau khi tiêm vaccine COVID-19 Một giáo viên Hà Nội qua đời sau khi tiêm vaccine COVID-19
Trường đại học ở Hà Nội chi 8 tỷ đồng mua vaccine cho giảng viên, sinh viên Trường đại học ở Hà Nội chi 8 tỷ đồng mua vaccine cho giảng viên, sinh viên
/ vnexpress.net