Hà Nội đóng cửa vườn hoa, công viên

Thủ đô tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao tại công viên, vườn hoa; yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu một mét nơi công cộng.

Yêu cầu được Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đưa ra sau cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 chiều qua, áp dụng từ 0h ngày 5/5.

Cũng từ hôm nay, các hoạt đông rạp chiếu phim, cơ sở dịch vụ spa, massage, xông hơi, phòng tập gym trên địa bàn Hà Nội được yêu cầu dừng hoạt động.

Hà Nội đóng cửa vườn hoa, công viên

Người dân đi bộ ở công viên Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Ảnh: Gia Chính.

Đối với các hoạt động thể thao tại sân vận động, Sở Văn hóa và Thể thao, các quận huyện sẽ xem xét quyết định và chịu trách nhiệm. Trước đó, thành phố tạm dừng tổ chức lễ hội, phố đi bộ; các dịch vụ bar, karaoke, vũ trường, game đóng cửa từ 0h ngày 30/4.

Đến chiều 5/5, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, 14 ca nghi dương tính ở bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh).

Tất Định

Ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở Hà Nội từng tới nhiều điểm ăn uống ở phố cổ Ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở Hà Nội từng tới nhiều điểm ăn uống ở phố cổ
Nam bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Nam bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương
Nguy cơ dịch bệnh COVID-19 ở Hà Nội đang ở mức rất cao Nguy cơ dịch bệnh COVID-19 ở Hà Nội đang ở mức rất cao
/ vnexpress.net