Hà Nội đóng cửa quán bia hơi

Các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi trên địa bàn TP Hà Nội được yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Yêu cầu trên được phát đi chỉ sau vài giờ thành phố ban hành chỉ thị 12, trong đó yêu cầu các cửa hàng ăn, uống trong nhà phải đảm bảo giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2 m, sáng 11/5.

Hà Nội đóng cửa quán bia hơi
Quán bia hơi ở đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, ngày 10/5. Ảnh: Ngọc Thành

Ngoài việc đóng cửa quán bia, thành phố cũng yêu cầu các địa phương giải toả ngay chợ tạm, chợ cóc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 10/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho rằng một số loại hình ăn uống không thiết yếu, ví dụ bia hơi, nguy cơ làm lây lan dịch.

Như vậy, sau hơn 10 ngày ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng, đến nay Hà Nội đã cơ bản dừng hầu hết các dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid 19, như: Tạm dừng tổ chức lễ hội, phố đi bộ; các dịch vụ bar, karaoke, vũ trường, game; cửa quán ăn, cà phê vỉa hè; cơ sở massage, spa, rạp chiếu phim, gym, sân vận động...

Tính đến trưa nay, Hà Nội ghi nhận 53 ca bệnh ngoài cộng đồng. Ngoài ra, 93 ca ghi nhận ở hai bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 80 ca, 13 ca ở Bệnh viện K).

Trên toàn thành phố có hơn 30 điểm phải cách ly do ghi nhận các ca bệnh, với khoảng trên 25.000 người. Lãnh đạo Hà Nội đã khẳng định thành phố không cách ly cực đoan mà theo phương châm "phong tỏa hẹp nhưng kiểm soát quản lý chặt".

Võ Hải

Hà Nội yêu cầu không tụ tập quá 10 người Hà Nội yêu cầu không tụ tập quá 10 người

Để phòng dịch, TP Hà Nội yêu cầu không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các ...

/ vnexpress.net