Hà Nội có hơn 70.800 F0 đang điều trị

Theo Sở Y tế Hà Nội, TP đang có 70.837 trường hợp F0 điều trị và cách ly, trong đó có 62.668 F0 cách ly điều trị tại nhà.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 70.837 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly có 145 ca điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 160 ca tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, 3.408 ca tại các bệnh viện của Hà Nội, 600 ca tại cơ sở thu dung điều trị thành phố, 3.856 ca ở cơ sở thu dung quận, huyện và 62.668 ca theo dõi cách ly tại nhà.

Theo Sở Y tế, ngày 27/1 không có bệnh nhân chuyển độ tại cơ sở thu dung. Tại bản tin của Bộ Y tế vào tối 27/1 cho biết, trong ngày Hà Nội có 31 ca F0 tử vong, đây là con số tử vong cao nhất từ trước đến nay tại Thủ đô. Tính từ ngày 29/4/2021 đến nay, tổng số người tử vong do COVID-19 của Hà Nội là 560 người.

Hà Nội đãghi nhận 123.326 ca dương tính với SARS-CoV-2 (không tính ca ghi nhận tại các bệnh viện trước ngày 30/9/2021 và các ca nhập cảnh), trong đó có 33.268 ca cộng đồng và 90.058 ca khu cách ly.

Hà Nội có hơn 70,8 nghìn F0 đang điều trị -0

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 đang điều trị cho nhiều thai phụ nhiễm COVID-19. (Ảnh: Trần Hằng)

Tuy tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 của Hà Nội đạt cao, đã tiêm được 14.646.506 mũi; 242.613 mũi bổ sung và 2.290.501 mũi vaccine nhắc lại, nhưng Thủ đô đã xuất hiện ca mắc COVID-19 mang biến chủng Omicron trong cộng đồng, vì vậy người dân phải hết sức cảnh giác.

Trong những ngày giáp Tết, việc mua bán, giao thương, đi lại của người dân Thủ đô tăng cao. Hiện tượng tụ tập đông người vẫn còn diễn ra, nhất là các hoạt động mua sắm, giao lưu...nguy cơ lây nhiễm rất lớn. Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế), để bảo vệ sức khỏe cho mình, gia đình và cộng đồng, Tết này người dân người dân phải luôn phòng bệnh, không chủ quan, nếu về quê thì nên đi xe cá nhân, tuân thủ 5K, hạn chế đi lại, tụ tập, giao lưu…khi không cần thiết.

Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện TP còn 1/1.290 điểm phong tỏa. Các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm, tiêm chủng, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế phối hợp với chính quyền địa xuyên Tết.

Trần Hằng

Thêm 14.929 ca COVID-19, Hà Nội vẫn nhiều nhất Thêm 14.929 ca COVID-19, Hà Nội vẫn nhiều nhất
Hà Nội thêm 2.885 ca Covid-19, gần 71.000 bệnh nhân đang cách ly điều trị Hà Nội thêm 2.885 ca Covid-19, gần 71.000 bệnh nhân đang cách ly điều trị

/ cand.com.vn