Hà Nội chính thức vượt mốc 100.000 ca Covid-19

Với 2.910 ca Covid-19 mới được ghi nhận vào hôm nay, 19-1, Hà Nội đã chính thức vượt mốc 100.000 ca bệnh kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát vào cuối tháng 4-2021.

Hà Nội chính thức vượt mốc 100.000 ca Covid-19 ảnh 1
Số mắc Covid-19 tại Hà Nội vẫn đang tăng nhanh nhất cả nước

Chiều tối 19-1, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 18-1 đến 18h ngày 19-1 trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.910 ca Covid-19.

Bệnh nhân phân bố tại 430 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (150); Thanh Trì (148); Gia Lâm (147), Hoàng Mai (142)…

Với gần 3.000 ca mới vào hôm nay, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến nay đã là 100.170 ca.

Về điều trị, hiện toàn thành phố có 62.478 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly, trong đó có 52.081 trường hợp theo dõi cách ly tại nhà. Trong ngày 18-1, số ca tử vong của thành phố là 16 trường hợp, nâng tổng số người tử vong do Covid-19 từ ngày 29-4 đến nay là 380 ca.

Hà Nội dự kiến cho học sinh lớp 7 đến lớp 12 đi học từ 7/2 Hà Nội dự kiến cho học sinh lớp 7 đến lớp 12 đi học từ 7/2

Dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (khoảng ngày 7 - 8/2), Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp ...

Hà Nội hủy kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa Hà Nội hủy kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa

Chủ tịch Chu Ngọc Anh nói, thành phố sẽ không bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nhâm Dần như kế hoạch trước đó.

/ www.anninhthudo.vn