Hà Nội áp dụng mô hình một giá khám chữa bệnh, nói không với phong bì

Lần đầu tiên tại Hà Nội đã hình thành đơn vị khám chữa bệnh một đơn giá, nói không với phong bì.

ha noi ap dung mo hinh mot gia kham chua benh noi khong voi phong bi
Khám chữa bệnh một đơn giá áp dụng tại Trung tâm kỹ thuât cao và Tiêu hóa Hà Nội ẢNH-NGUYỄN OANH

Báo cáo kết quả 1 năm hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hoá Hà Nội (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn), bà Trần Thị Nhị Hà, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 27.11.2016 với 15 giường điều trị đến nay trung tâm này đã có 42 giường bệnh thực kê cùng 12 bàn khám hoạt động thường xuyên.

Trong năm đầu hoạt động, Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội đã khám chữa bệnh cho hơn 19.000 lượt bệnh nhân nội và ngoại trú với các mặt bệnh ung thư đường tiêu hóa, các bệnh về đường tiêu hóa, xương khớp…; thực hiện 1.402 ca phẫu thuật với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài, các chuyên gia đầu ngành ngoại khoa. Trung tâm đã tiếp nhận chuyển giao nhiều kỹ thuật mới như: Phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu cắt đại - trực tràng trong điều trị ung thư, kỹ thuật điều trị rò hậu môn bằng phương pháp nội soi lỗ rò, kỹ thuật phẫu thuật nội soi qua đường tự nhiên không để lại sẹo...

Đặc biệt, bà Nhị Hà cũng cho hay, Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hoá Hà Nội đã phối hợp các trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường xét nghiệm tầm soát sớm ung thư đại trực tràng cho hơn 100.000 người người trên 40 tuổi; nội soi đường tiêu hóa miễn phí cho gần 100 bệnh nhân có kết quả dương tính, phát hiện hơn 80% bệnh nhân có bệnh lý đường tiêu hóa, hơn 40% bệnh nhân có polyp hay khối u…

Đại diện lãnh đạo Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hoá Hà Nội cho biết thêm: thực hiện trọn gói 1 đơn giá trung tâm có các gói dịch vụ cho tầm soát phát hiện sớm; chẩn đoán; phẫu thuật điều trị cho các nhóm bệnh, bệnh nhân chỉ thanh toán một lần không có các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đánh giá Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hoá là mô hình đầu tiên tại thủ đô áp dụng thành công quy trình khám bệnh trọn gói một đơn giá, mô hình nói không với phong bì. Đây đang là xu hướng của thế giới và đang được thực hiện tại các bệnh viện quốc tế, đem lại sự hài lòng tối đa cho người bệnh. Mô hình này sẽ được nhân rộng tại các cơ sở y tế khác của Hà Nội.

ha noi ap dung mo hinh mot gia kham chua benh noi khong voi phong bi Bệnh viện tư nhân: Không dừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Văn Phúc - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt ...

ha noi ap dung mo hinh mot gia kham chua benh noi khong voi phong bi Bệnh viện "bất lực" với bệnh nhân khám bệnh 300 lần trong hơn 1 năm

Trường hợp bệnh nhân M.B.N (TP HCM) khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT hơn 300 lần ở hàng chục cơ sở y tế trong hơn ...

/ Thanh niên