Giải phẫu thi thể giải mã một phần sự nguy hiểm của COVID-19

Trung Quốc công bố báo cáo giải phẫu đầu tiên trên bệnh nhân COVID-19 , chỉ rõ phổi là cơ quan bị tổn thương nặng nhất.

Kết quả giải phẫu thi thể bệnh nhân nhiễm COVID-19 cho thấy phổi là cơ quan bị tổn thương nặng nhất. Ảnh: CGTN

Ngày 28.2, báo cáo giải phẫu tử thi bệnh nhân COVID-19, người đàn ông 85 tuổi, nhập viện ở Vũ Hán vào ngày 1.1, và tử vong 28 ngày sau đó, được đăng trên Tạp chí Pháp y Trung Quốc số ra tháng Hai - theo SCMP.

Báo cáo cho biết các tổn thương viêm nhiễm tập trung chủ yếu trong phổi của bệnh nhân. Báo cáo cho thấy các đặc điểm bệnh lý tương tự như các bệnh SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) và MERS (hội chứng hô hấp Trung Đông).

Qua giải phẫu tử thi, giáo sư Liu Liang, Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung ở Vũ Hán, phát hiện xơ phổi (sẹo trong phổi) do virus SARS-CoV-2 gây ra không nghiêm trọng như ở SARS, nhưng dịch rỉ viêm (exudative inflammation) tiết ra ở ổ viêm rõ ràng hơn ở bệnh nhân COVID-19.

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết điều này có thể liên quan đến khoảng thời gian ngắn chỉ 15 ngày từ lúc bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm COVID-19 đến khi tử vong, và do đó cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu được tổn thương mà  COVID-19 gây ra đối với các cơ quan khác.

Các nhà khoa học Trung Quốc tin rằng nghiên cứu này có thể hỗ trợ mạnh mẽ cho điều trị lâm sàng và chẩn đoán COVID-19.

Ngọc Vân

Gần 10.000 quân nhân Hàn Quốc bị cách ly vì dịch COVID-19

Có tổng số 26 quân nhân Hàn Quốc được xác nhận nhiễm COVID-19 tính tới ngày 28.2 và có 9.990 quân nhân đã bị cách ...

Mỹ công bố ảnh chi tiết cách COVID-19 xâm nhập cơ thể người

Hình ảnh dưới kính hiển vi được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố hé lộ chi tiết chưa ...

Ngày 28.2, thêm 4 nước xuất hiện COVID-19

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới, ngày 28.2 thêm 4 nước thuộc 3 châu lục xác ...

/ laodong.vn