Giá trị vốn hóa Apple chạm mốc 2.000 tỷ USD

Apple trở thành công ty Mỹ đầu tiên có giá trị vốn hóa đạt mốc 2.000 tỷ USD và là công ty thứ hai trên thế giới đạt ngưỡng này, sau Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco.

Đóng phiên giao dịch ngày 19/8, giá cổ phiếu Apple tăng 1,2% lên mức cao kỷ lục 467,84 USD, đưa giá trị vốn hóa của hãng công nghệ này chạm ngưỡng 2.000 tỷ USD. Apple đạt mốc 2.000 tỷ USD chỉ hơn hai năm sau khi vượt qua mức 1.000 tỷ USD hồi tháng 8/2018.

Tính từ đầu năm, giá cổ phiếu Apple tăng tới gần 60% bất chấp tác động của Covid-19 đối với nền kinh tế toàn cầu. Năm 2019, giá cổ phiếu Apple tăng tới 122,3%. Thành công của Apple cũng đưa CEO Tim Cook lên hàng tỷ phú , trở thành một trong số ít CEO có được khối tài sản khổng lồ mà không cần sáng lập công ty.

Tim Cook - CEO Apple. Ảnh: CNBC.

Tim Cook - CEO Apple. Ảnh: CNBC.

Trong quý vừa qua, Apple đạt doanh thu 59,7 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng bất chấp dịch Covid-19. Trong đó, doanh số iPhone tăng 2% lên 26,4 tỷ USD. Mảng dịch vụ của Apple như Apple Music, iCloud, Apple TV + và Apple Arcade cũng đạt kết quả ấn tượng 13,1 tỷ USD. Các nhà đầu tư vẫn có niềm tin rằng cổ phiếu Apple sẽ tiếp tục tăng nhờ vào doanh số ấn tượng và việc hãng sắp ra mắt iPhone 12, dự kiến có kết nối 5G.

Apple là công ty niêm yết tại Mỹ đầu tiên đạt giá trị vốn hóa 2.000 tỷ USD. Tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco của Saudi Arabia là công ty niêm yết đầu tiên trên thế giới chạm vào con số này. Saudi Aramco lập kỷ lục này hồi tháng 12/2019, chỉ một ngày sau khi phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) tại Saudi Arabia.

Bên cạnh Apple, giá cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ Mỹ cũng tăng mạnh kể từ tháng 3 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tung ra các gói kích thích kinh tế và giới đầu tư kỳ vọng ngành dược sẽ sớm sản xuất thành công vaccine chốngCovid-19. Trong đó, hai gã khổng lồ công nghệ khác của Mỹ là Amazon và Microsoft cũng đang tiến gần hơn đến mốc 2.000 tỷ USD. Cả hai đều được định giá khoảng 1.600 tỷ USD. Alphabet (công ty mẹ Google) cũng có giá trị hơn 1.000 tỷ USD.

Sơn Nam (Theo CNN)

Apple xóa gần 30.000 ứng dụng của Trung Quốc Apple xóa gần 30.000 ứng dụng của Trung Quốc

Apple đã loại bỏ gần 30.000 ứng dụng và trò chơi không có giấy phép do yêu cầu của chính phủ khỏi App Store Trung Quốc

Tứ “đại gia” công nghệ điều trần về hành vi độc quyền Tứ “đại gia” công nghệ điều trần về hành vi độc quyền

Ngày 29/7 (giờ Mỹ), tứ “đại gia” công nghệ gồm Amazon, Apple, Google và Facebook phải điều trần trước Hạ viện Mỹ về hành vi ...

Giá trị 4 hãng công nghệ Mỹ cùng vượt 1.000 tỷ USD Giá trị 4 hãng công nghệ Mỹ cùng vượt 1.000 tỷ USD

Lần đầu tiên kể từ khi Covid-19 xuất hiện, vốn hóa Apple, Microsoft, Amazon và Alphabet cùng đạt trên 1.000 tỷ USD.

/ ngoisao.net