Gia Lai chạm mốc 1.000 ca COVID-19, Đắk Lắk xuất hiện ổ dịch mới

Ngày 18/10, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 33 người dương tính SARS-CoV-2, còn tỉnh Đắk Lắk phát hiện ổ dịch mới tại chợ đầu mối Tân Hòa (TP. Buôn Ma Thuột).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, từ 7h ngày 17/10 đến 7h ngày 18/10, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho 5.571 người và ghi nhận 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, 61 mẫu nghi ngờ, đang được xét nghiệm lại.

Trong số này 5 trường hợp trước đó là F1 của ca COVID-19 có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại Phòng khám đa khoa Bình An (TP. Pleiku); 27 trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương và 1 trường hợp test nhanh dương tính tại Bệnh viện Cao su Chư Sê.

Tính từ ngày 26/4 đến 7h ngày 18/10, tỉnh Gia Lai ghi nhận 1.013 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 5 ca qua đời; 647 trường hợp đang được điều trị.

Gia Lai chạm mốc 1.000 ca COVID-19, Đắk Lắk xuất hiện ổ dịch mới - 1
Ngành y tế Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. (Ảnh: Hiền Mai)

Cùng ngày, Đắk Lắk ghi nhận thêm một ổ dịch mới trong cộng đồng tại chợ đầu mối Tân Hoà (phường Tân Hoà, TP. Buôn Ma Thuột), gồm 12 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này liên quan tới nam nhân viên bốc vác tại chợ đầu mối Tân Hòa. Người này trước đó đến Trung tâm Y tế phường Tân Hoà làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT –PCR cũng khẳng định dương tính.

Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 500 tiểu thương tại chợ đầu mối và những trường hợp tiếp xúc gần với nam nhân viên bốc vác này. Kết quả ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 6 trường hợp là người nhà và 5 trường hợp là tiểu thương tại chợ đầu mối.

HIỀN MAI

Gia Lai phát hiện thêm 17 ca dương tính nCoV, 2 người là nhân viên y tế Gia Lai phát hiện thêm 17 ca dương tính nCoV, 2 người là nhân viên y tế
Xử phạt 50 triệu đồng nhóm người Gia Lai tổ chức ăn nhậu bất chấp dịch COVID-19 Xử phạt 50 triệu đồng nhóm người Gia Lai tổ chức ăn nhậu bất chấp dịch COVID-19

/ vtc.vn