Gia Lai: Bị bắt quả tang chở gỗ lậu, "lâm tặc" hành hung nhân viên bảo vệ rừng

Đang chở gỗ lậu ra khỏi rừng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, nhóm "lâm tặc" dùng gậy, bình xịt hơi cay tấn công 3 nhân viên bảo vệ rừng trong đêm.

Ngày 19/11, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc một nhóm người có hành vi vận chuyển gỗ trái phép và hành hung nhân viên bảo vệ rừng.

Theo đó, vào ngày 31/10, 3 cán bộ bảo vệ rừng thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới, Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Kon Hà Nừng đi tuần tra bảo vệ rừng tại tiểu khu 151 (xã Nghĩa An, huyện Kbang).

Gia Lai: Bị bắt quả tang chở gỗ lậu, 'lâm tặc' hành hung nhân viên bảo vệ rừng - 1
Khu vực nơi tổ công tác bị hành hung.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện có một nhóm khoảng 6 "lâm tặc" đang vận chuyển gỗ trái phép nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, nhóm "lâm tặc" không những không dừng lại mà còn lái xe đâm thẳng vào tổ công tác. Nhóm này còn dùng bình xịt hơi cay và cây gỗ tấn công vào đầu, mặt các nhân viên bảo vệ rừng.

Sau khi tấn công lực lượng chức năng, nhóm "lâm tặc" bỏ trốn khỏi hiện trường còn các cán bộ bảo vệ rừng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kbang.

Qua điều tra, Công an huyện Kbang xác định có 3 người trong số "lâm tặc" có hành vi hành hung các nhân viên bảo vệ rừng. Hiện đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

Hiền Mai

Thâm nhập "đại công trường" khai thác gỗ lậu ở Đắk Lắk Thâm nhập "đại công trường" khai thác gỗ lậu ở Đắk Lắk
Lái xe chở gỗ lậu liều mạng tông Đại úy CSGT nhập viện: Xử lý hành vi chống người thi hành công vụ Lái xe chở gỗ lậu liều mạng tông Đại úy CSGT nhập viện: Xử lý hành vi chống người thi hành công vụ

/ vtc.vn