Giá gạo xuất khẩu Việt Nam cao nhất 9 năm do khan hiếm container

Tình trạng thiếu hụt container khiến cước phí tàu biển tăng, đẩy giá gạo Việt Nam tuần trước lên cao nhất từ cuối năm 2011.

Reuters cho biết, tuần trước, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên mức 500 USD một tấn, cao nhất kể từ tháng 12/2011. Tuần gần nhất, giá gạo dao động 470-490 USD mỗi tấn.

2742 gao xuat khau
Gạo xuất khẩu

Một thương nhân ở An Giang chia sẻ, tình trạng thiếu container khiến các nhà xuất khẩu gặp khó khăn trong việc vận chuyển gạo cho khách hàng. Người này ví dụ, giá cước tàu biển cho một container 20 feet (loại kho cơ bản nhất) từ Việt Nam đến châu Phi từ 1.500 USD vài tháng trước nay đạt 5.000 USD.

Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam nhận định, nhiều khả năng mục tiêu xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo khó đạt được.

Dữ liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu từ đầu năm đến tháng 11 đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 5,7 triệu tấn.

Tương tự gạo Việt, gạo 5% tấm tiêu chuẩn của Thái Lan cũng tăng từ 485-516 USD lên 500-519 USD vào tuần trước do nguồn cung hạn chế và giá thành vận chuyển. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, trong 10 tháng đầu năm, lượng gạo xuất đi chỉ đạt 4,49 triệu tấn, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ cũng đã đạt 380-385 USD tấn từ mức 378-383 tấn do nhu cầu thị trường và đồng rupee lên giá cao nhất trong gần 2 tháng so với USD. Gạo đồ là loại gạo thu được từ thóc được ngâm trong nước nóng hoặc sấy trong hơi nước rồi phơi khô, sau đó mới xay, xát, đánh bóng...

Một nhà xuất khẩu gạo ở Kakinada, bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ cho biết, nhiều khách hàng truyền thống của Thái Lan đã chuyển sang mua gạo Ấn vì giá thấp hơn. Theo ông, cảng Kakinada đang tắc nghẽn vì hàng chục tàu chờ vận chuyển gạo.

Trước đó, hồi đầu tháng 12, Reuters thông tin, Trung Quốc lần đầu nhập gạo Ấn Độ sau 30 năm. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ, các doanh nghiệp nước này đã ký hợp đồng xuất khẩu 100.000 tấn gạo sang Trung Quốc theo các hợp đồng từ tháng 12 năm nay đến tháng 2 năm sau với giá khoảng 300 USD một tấn.

Ngoài ra, Bangladesh đã mở thầu quốc tế để mua 50.000 tấn gạo với hạn cuối vào ngày 28/12. Một đợt mở thầu khác với khối lượng tương tự sẽ được mở vào ngày 22/12. Nước này dự kiến nhập khẩu khoảng 300.000 tấn gạo. Do thiên tai làm mất mùa, cung không đủ cầu, đây là lần đầu tiên Bangladesh mua đấu thầu gạo trong 3 năm. Giá gạo tại đây đã tăng khoảng 50% kể từ tháng 3 đến nay, giữa bối cảnh dịch Covid-19 khiến nhiều người dân muốn mua lương thực để tích trữ.

Đức Minh (Theo Reuters)

EVFTA mở “cánh cửa lớn” cho gạo Việt Nam sang thị trường EU EVFTA mở “cánh cửa lớn” cho gạo Việt Nam sang thị trường EU
Nghi vấn thông đồng giữa các Cục Dự trữ Nhà nước và doanh nghiệp Nghi vấn thông đồng giữa các Cục Dự trữ Nhà nước và doanh nghiệp
/ vnexpress.net