Ghi 3 bàn không được công nhận, Chelsea vẫn thắng đậm

Chelsea đánh bại Leicester City với tỉ số đậm ở vòng 12 Ngoại Hạng Anh, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng.

Romelu Lukaku và Timo Werner chưa trở lại như dự kiến nhưng Chelsea vẫn biết cách ghi bàn nhờ sự tỏa sáng của những cầu thủ phòng ngự. Trong khi đó, hàng thủ của Leicester City tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi để nối dài chuỗi trận không giữ sạch lưới lên con số 11.

Antonio Rudiger đánh đầu tung lưới Leicester City sau quả phạt góc được thực hiện bởi Ben Chilwell ở phút 14. Đây là lần thứ 13 các hậu vệ của Chelsea ghi bàn ở Ngoại Hạng Anh mùa này. Không lâu sau đó, đến lượt N'Golo Kante lập công bằng một cú sút xa đẹp mắt.

Ghi 3 bàn không được công nhận, Chelsea vẫn thắng đậm - 1
Chelsea đánh bại Leicester City.

Chelsea kiểm soát hoàn toàn trận đấu với tỉ lệ cầm bóng cao gấp đôi đối thủ. Leicester City phải đến hiệp 2 mới có pha dứt điểm đầu tiên. Trong khi Jamie Vardy và đồng đội chưa kịp nuối tiếc những cơ hội hiếm hoi mà họ tạo ra được, đội chủ nhà thủng lưới thêm 4 lần.

Chưa đầy 10 phút sau khi được tung vào sân, bộ đôi Hakim Ziyech và Christian Pulisic phối hợp với nhau để đem về bàn thứ ba cho đội khách. Khi dẫn trước tới 3 bàn, các cổ động viên Chelsea có lẽ chẳng bận tâm đến việc đội bóng này 3 lần bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Đánh bại Leicester City với tỉ số 3-0, Chelsea giữ vững ngôi đầu bảng Ngoại Hạng Anh sau vòng 12. Thầy trò HLV Thomas Tuchel đang có chuỗi 8 trận liên tiếp không thua (trong đó có 7 chiến thắng) tính trên mọi đấu trường.

Minh Ngọc

Kết quả Ngoại Hạng Anh: Liverpool, Man City sẩy chân, Chelsea thắng đậm Kết quả Ngoại Hạng Anh: Liverpool, Man City sẩy chân, Chelsea thắng đậm
Kết quả Ngoại Hạng Anh: Đánh bại Southampton, Chelsea chiếm ngôi đầu Kết quả Ngoại Hạng Anh: Đánh bại Southampton, Chelsea chiếm ngôi đầu

/ vtc.vn