Gần 3.000 người chết do nCoV trên toàn cầu

Trung Quốc ghi nhận thêm 47 ca tử vong do nCoV, nâng tổng số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục lên 2.835 và trên toàn thế giới lên 2.923.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay thông báo nước này ghi nhận thêm 47 ca tử vong do nCoV, gồm 47 ca tại Hồ Bắc, một ca tại Bắc Kinh và một ca ở Hà Nam, nâng số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục lên 2.835.

Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 427 ca nhiễm mới, trong đó 40 ca tại Vũ Hán, tâm dịch Covid-19, đưa tổng số người nhiễm lên 79.251, trong đó 39.002 người đã được chữa khỏi. Dù số ca nhiễm mới cao hơn 100 so với hôm qua, số liệu này vẫn ở mức hàng trăm, thấp hơn nhiều so với mức tăng hàng ngày mà Trung Quốc ghi nhận hơn 10 ngày trước.

Thế giới hiện ghi nhận 84.611 ca nhiễm, 2.923 ca tử vong và 39.488 người đã hồi phục.

gan 3000 nguoi chet do ncov tren toan cau
Tình nguyện viên ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, phát đồ bảo hộ cho nhau hôm 26/2. Ảnh: AFP.

Trung Quốc đã đặt 56 triệu người ở Hồ Bắc dưới sự kiểm dịch nghiêm ngặt trong hơn một tháng và hạn chế đám đông trên khắp đất nước trong một nỗ lực chưa từng có để ngăn chặn virus. Quan chức Trung Quốc cho biết nước này đã đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống virus, nhưng các biện pháp vẫn được áp dụng, bao gồm đóng cửa các trường học. Các doanh nghiệp đã dần bắt đầu mở cửa trở lại.

Dịch Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ tháng 12/2019 và đã xuất hiện ở 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi đầu tuần cho biết hồi số ca nhiễm mới hàng ngày ở nước ngoài hiện cao hơn ở Trung Quốc. Hàn Quốc hiện là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục, với hơn 2.300 ca nhiễm.

Số ca nhiễm ở châu Âu cũng đang tăng nhanh, trong đó nhiều trường hợp liên quan đến điểm nóng dịch bệnh ở miền bắc Italy. Italy ghi nhận 888 ca nhiễm virus corona, trong đó 21 người đã tử vong. Đức ghi nhận 60 ca nhiễm nCoV hôm qua, tăng hơn hai lần so với ngày 27/2. Pháp thông báo phát hiện 57 ca nhiễm nCoV, tăng 19 ca so với hôm 28/2.

Thụy Sĩ phát hiện thêm 9 ca nhiễm nCoV, nâng số ca bệnh lên 15. Giới chức y tế Anh cho biết nước này ghi nhận 19 ca nhiễm nCoV, trong đó hai ca bệnh mới có liên quan đến Iran. Ba quốc gia Đông Âu là Belarus, Estonia và Litva thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với nCoV, các ca bệnh có liên quan đến Iran hoặc Italy.

Tại Trung Đông, Iran đang là tâm điểm của dịch Covid-19. Nước này thông báo ghi nhận gần 400 ca nhiễm nCoV và 34 ca tử vong, 64 tỉnh đã xuất hiện dịch Covid-19 tính đến ngày 28/2.

 Huyền Lê (Theo AFP)

gan 3000 nguoi chet do ncov tren toan cau Số ca nhiễm nCoV ở Hàn Quốc lên gần 3.000
gan 3000 nguoi chet do ncov tren toan cau Dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 58 quốc gia và vùng lãnh thổ
gan 3000 nguoi chet do ncov tren toan cau Mexico ghi nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên
gan 3000 nguoi chet do ncov tren toan cau Hàn Quốc có thêm 3 ca tử vong vì nCoV

 

/ vnexpress.net