Gần 20 triệu lít xăng đâu phải vài can mà dễ giấu giếm

Theo kết quả điều tra ban đầu, lượng dung môi các đối tượng mua vào từ ngày 1.1.2017 đến nay trị giá trên 3.000 tỉ đồng. Hằng tháng, các đối tượng sản xuất, đưa ra thị trường trung bình 6 triệu lít xăng giả. Hành vi pha trộn dung môi tạo thành xăng giả của các đối tượng diễn ra trong một thời gian dài với gần 20 triệu lít xăng giả được bán ra thị trường.

gan 20 trieu lit xang dau phai vai can ma de giau giem
Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo ngày 6.5 cung cấp thông tin ban đầu về đường dây xăng giả vừa bị triệt phá. Ảnh: Hữu Long.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lượng dung môi các đối tượng mua vào từ ngày 1.1.2017 đến nay trị giá trên 3.000 tỉ đồng. Hằng tháng, các đối tượng sản xuất, đưa ra thị trường trung bình 6 triệu lít xăng giả. Hành vi pha trộn dung môi tạo thành xăng giả của các đối tượng diễn ra trong một thời gian dài với gần 20 triệu lít xăng giả được bán ra thị trường.

Đọc qua những dòng tin này, không thể không đặt ra những câu hỏi như sau:

Mỗi tháng tung ra thị trường 6 triệu lít xăng giả, một số lượng xăng quá lớn. Làm xăng giả đâu phải hút nước dưới sông lên, mà phải có cơ sở sản xuất. Các cơ sở sản xuất này không phải nằm dưới lòng đất, mà ngay trên mặt đất này, thuộc địa bàn quản lý của một địa phương cụ thể. Chính quyền địa phương đó tại sao lại không biết những cơ sở sản xuất xăng giả này?

Hàng triệu lít xăng thì phải có kho chứa, bồn chứa, đâu phải như vài thùng nước khoáng, vậy mà không ai biết là sao?

Để tiêu thụ xăng giả, thì phải có vận chuyển, đâu phải vài can xăng mà dễ giấu giếm. Hàng triệu lít xăng giả lưu thông đến các điểm tiêu thụ, vậy xin hỏi các cơ quan quản lý tại sao lại không biết?

Để sản xuất, vận chuyển 6 triệu lít xăng mỗi tháng, cần rất nhiều nhân công, hoạt động ngày đêm, nhưng công an khu vực, quản lý thị trường, chính quyền địa phương, tất cả đều không biết. Tại sao?

Tất cả những hoạt động sản xuất và vận chuyển hàng triệu lít xăng không ai hay biết, lại chỉ phát hiện tình cờ từ một điểm bán xăng giả trên địa bàn Đắk Nông. Rất khó hiểu.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định Trịnh Sướng chỉ là một mắt xích nhỏ và chuyên án đang được mở rộng nên có thể còn nhiều “đại gia xăng dầu” khác ở nhiều tỉnh thành có liên quan đến đường dây xăng dầu giả này.

Và rõ ràng, không chỉ là các đại gia xăng dầu, bởi vì họ không thể sản xuất kinh doanh gần 20 triệu lít xăng nếu như không có sự hỗ trợ, bảo kê của những lực lượng khác. Người dân đang chờ đợi cơ quan điều tra làm rõ, ai đứng đằng sau những đường dây này?

Phá án là trách nhiệm của các cơ quan tố tụng, nhưng việc ngay trước mắt là người dân cần biết xăng giả hiện nay đang được tiêu thụ như thế nào, cách gì để đừng mua nhầm xăng giả, các cơ quan chức năng phải đưa ra được những cảnh báo, lời khuyên thiết thực nhất cho người tiêu dùng.

gan 20 trieu lit xang dau phai vai can ma de giau giem Đại gia Trịnh Sướng bị bắt, các cửa hàng xăng, dầu trên toàn quốc bị kiểm tra

Sau khi đường dây sản xuất xăng, dầu giả do đại gia Trịnh Sướng cầm đầu bị triệt phá, Tổng cục Quản lý thị trường ...

gan 20 trieu lit xang dau phai vai can ma de giau giem Nhiều doanh nghiệp ở Sài Gòn tham gia đường dây xăng giả của Trịnh Sướng

Các công ty xăng dầu tại TP HCM và nhiều tỉnh thành nhập xăng giả giá thấp hơn 7.000-10.000 đồng mỗi lít để trục lợi.

/ https://laodong.vn