Dự báo thời tiết ngày 14/7: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết hôm nay (14/7), các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, vùng núi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5000m dần được thiết lập nên từ hôm nay (14/7) đến ngày mai, khu vực vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc nên từ hôm nay đến ngày 19/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 14/7: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác - 1

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 14/7:

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 đ Cộ, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, vùng núi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TRƯƠNG HUYỀN

Dự báo thời tiết ngày 13/7: Nắng nóng quay lại  Bắc Bộ Dự báo thời tiết ngày 13/7: Nắng nóng quay lại Bắc Bộ
Áp thấp nhiệt đới dự báo đổ bộ đất liền, Bắc bộ và Thanh Hóa mưa cực lớn Áp thấp nhiệt đới dự báo đổ bộ đất liền, Bắc bộ và Thanh Hóa mưa cực lớn

/ vtc.vn