Đồng Nai phong toả nhiều khu vực ở TP Long Khánh liên quan ca dương tính nCoV

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vừa thiết lập 3 vùng cách ly y tế (phong toả) ở TP Long Khánh để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 19/6, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định cách ly 3 khu vực liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Thời gian khoanh vùng cách ly 21 ngày, kể từ 5h ngày 19/6.

Cụ thể, tại phường Bảo Vinh phong tỏa từ Trường Bùi Thị Xuân đến ngã ba đường Trần Nhân Tông và đường Ngô Quyền thuộc tổ 8.

Bên cạnh đó là vùng cách ly y tế từ số nhà 95 đến số nhà 133 thuộc một phần tổ 1A, đường 9/4, phường Xuân Thanh.

Tại phường Suối Tre, phong tỏa từ ngã tư đường số 10 và đường số 25 đến ngã ba đường Suối Tre - Bình Lộc và đường số 25 thuộc một phần tổ 4, 5, 6A và 7.

Đồng Nai phong toả nhiều khu vực ở TP Long Khánh liên quan ca dương tính nCoV - 1
Phong toả khu vực tổ 1 khu phố 1, Phường Xuân Thanh, TP Long Khánh (Đồng Nai).

Theo lực lượng chức năng, các khu vực phong tỏa trên là nơi bệnh nhân thợ hồ N.D.T. (ngụ ở tổ 8, khu phố Bảo Vinh B, phường Bảo Vinh, TP Long Khánh, dương tính với virus SARS-CoV-2) di chuyển trong nhiều ngày qua.

Sáng nay Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC) phát hiện 2 ca nghi mắc COVID-19 được phát hiện tại phường Bảo Vinh, TP Long Khánh và huyện Vĩnh Cửu. Đó là ông N.D.T. (SN 1974, ngụ phường Bảo Vinh, TP Long Khánh) và ông N.T.N. (làm việc tại một công ty ở đường số 62, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương và ở trọ tại tổ 1, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

KHUẤT NGUYÊN

Hai ca nghi nhiễm chấm dứt 45 ngày không Covid-19 ở Đồng Nai Hai ca nghi nhiễm chấm dứt 45 ngày không Covid-19 ở Đồng Nai
Hơn 500 người là F1 của bệnh nhân COVID-19 đến mua sắm ở Big C Đồng Nai Hơn 500 người là F1 của bệnh nhân COVID-19 đến mua sắm ở Big C Đồng Nai

/ vtc.vn