Đổi mới phong cách phục vụ người bệnh

Bộ Y tế tổ chức lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam với chủ đề "Tăng cường y tế cơ sở - Hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân" vào tối 27-2, tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, 2018 là năm khởi đầu thực hiện nghị quyết về tăng cường sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới. Do vậy, nhiệm vụ hàng đầu trong thời gian qua mà ngành y tế quyết tâm thực hiện là đổi mới toàn diện thái độ phong cách phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

doi moi phong cach phuc vu nguoi benh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi các cán bộ y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thời gian qua, người dân đã ghi nhận và đánh giá ngành y đã có những chuyển biến tích cực về giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo bộ tiêu chí chuẩn quốc tế; xây dựng môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp thân thiện, giảm phiền hà cho người bệnh, ứng dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến ngang tầm quốc tế để dự phòng, chẩn đoán và điều trị...

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết tăng cường y tế cơ sở cũng là một nội dung quan trọng mà Nghị quyết Trung ương 6 về tăng cường sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã đề cập. Hiện cả nước có 11.400 trạm y tế xã bao gồm cả mạng lưới y tế thôn bản. Ngành y tế đang nỗ lực cùng các địa phương củng cố mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện mô hình trung tâm y tế huyện đa chức năng. Cùng đó, các bệnh viện tuyến trung ương với vai trò là chỉ đạo tuyến cũng đẩy mạnh việc chuyển giao kỹ thuật, đào tạo qua thực hành, hướng dẫn chuyên môn cho y tế cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh bao phủ sức khỏe toàn dân là mơ ước không chỉ của Việt Nam mà của các quốc gia trên toàn thế giới. Để làm được việc này, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà đầu mối là ngành y tế. "Chỉ khi nào người dân bớt đau đớn và hài lòng với chất lượng dịch vụ y tế thì chúng ta mới hạnh phúc. Với nghề y, mang lại hạnh phúc cho người dân chính là mang lại hạnh phúc cho chính mình" - Bộ trưởng Bộ Y tế kỳ vọng.

Cùng ngày, Bệnh viện Thủ Đức, TP HCM kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng. Dù chỉ mới thành lập khoảng 10 năm nhưng đến nay, bệnh viện tiếp nhận khám chữa bệnh 5.600 bệnh nhân/ngày. PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết bệnh viện này là một hiện tượng của ngành y tế vì đây không chỉ là bệnh viện quận đạt hạng 1 đầu tiên của cả nước mà còn là tuyến cấp quận đầu tiên mổ tim hở; bệnh viện đầu tiên ở phía Nam triển khai đề án bệnh án điện tử.

doi moi phong cach phuc vu nguoi benh Ngày 27.2: Bao giờ áo blu trắng không còn nhuốm máu?

Tình trạng bạo lực trong ngành y, đã đến mức báo động, khi mà người nhà bệnh nhân “vô duyên vô cớ” vẫn hành hung ...

doi moi phong cach phuc vu nguoi benh Thầy thuốc không cần ca ngợi mà cần được bảo vệ

Ngày Thầy thuốc Việt Nam, có nhiều đánh giá rất cao về những thành tựu của ngành y, những đóng góp lớn lao của y-bác ...

/ https://nld.com.vn