Đỗ Thị Ánh Nguyệt xếp hạng 49, bắn cung Việt Nam đợi vé dự chung kết nam-nữ

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt xếp hạng 49 trong số 64 VĐV tranh tài với 628 điểm ở vòng thi cá nhân nữ.

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt hoàn thành bài thi ở nội dung cá nhân nữ để xếp hạng cá nhân vào sáng nay 23/7. VĐV trẻ tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 45 sau 12 lượt bắn (72 mũi tên) với 628 điểm, kém cung thủ dẫn đầu 52 điểm.

Ánh Nguyệt có 18 lần bắn trúng vòng tròn 10 điểm và 3 lần bắn trúng tâm. VĐV sinh năm 2002 cũng có lượt bắn thứ 5 xuất sắc với 57 điểm (4 lần bắn 10 điểm, 1 lần bắn 9 điểm, 1 lần bắn 8 điểm) và có thời điểm xếp hạng 34.

Tuy nhiên, Ánh Nguyệt không duy trì được sự ổn định ở những lượt bắn cuối cùng và tụt xuống thứ 49 chung cuộc trong số 64 VĐV tranh tài.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt xếp hạng 49, bắn cung Việt Nam đợi vé dự chung kết nam-nữ - 1
Ánh Nguyệt xếp hạng 49/64 VĐV dự thi vòng loại.

Dẫu sao, đây cũng là thành tích đáng khích lệ của Ánh Nguyệt trong lần đầu tiên dự Olympic, cũng là kết quả tốt nhất trong năm nay của cung thủ này.

Căn cứ kết quả này, ban tổ chức sẽ chia nhánh thi đấu vòng 1/32 cho các VĐV.

HLV Ngô Hải Nam của đội bắn cung nhận định: khoảng cách của bắn cung Việt Nam so với Olympic còn xa, nên mục tiêu của đội tại đấu trường này là cố gắng đạt thành tích cao nhất, học hỏi kinh nghiệm của các đối thủ hàng đầu thế giới.

Là cường quốc bắn cung thế giới, đội tuyển Hàn Quốc sở hữu cả 3 cái tên dẫn đầu trong cuộc đua tranh tài cá nhân nội dung nữ sáng nay. Cung thủ An San dẫn đầu với 680 điểm (phá kỷ lục Olympic), đứng sau lần lượt là Jang Min Hee (677 điểm) và Kang Chae Young (675 điểm).

11h trưa nay, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ bước vào thi đấu ở nội dung cá nhân nam. Sẽ có tổng số 64 VĐV nữ và 64 VĐV nam thi đấu xếp hạng. Nếu thành tích của Phi Vũ và Ánh Nguyệt cộng lại nằm trong nhóm 16/29 đôi nam-nữ dẫn đầu, họ sẽ bước vào vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ vào 7h sáng mai 24/7.

Ngoài nội dung đôi nam-nữ, thành tích của Ánh Nguyệt và Phi Vũ cũng sẽ được tính ở nội dung cá nhân nam, nữ.

Olympic Tokyo 2020: Đoàn Việt Nam chờ huy chương cử tạ Olympic Tokyo 2020: Đoàn Việt Nam chờ huy chương cử tạ
Nguyễn Hoàng Phi Vũ xếp hạng 53, bắn cung đồng đội Việt Nam bị loại Nguyễn Hoàng Phi Vũ xếp hạng 53, bắn cung đồng đội Việt Nam bị loại

HỒNG NAM

/ vtc.vn