Đỉnh non thiêng sẽ oằn mình đón khách?

Dự kiến, tháng Giêng năm 2018, cáp treo từ phía Sơn Động, tỉnh Bắc Giang lên đỉnh non thiêng Yên Tử sẽ đi vào hoạt động. Dự án góp phần kết nối du lịch giữa Quảng Ninh và Bắc Giang, tuy nhiên dư luận lo ngại rằng, non thiêng Yên Tử, nhất là chùa Đồng, sẽ phải oằn mình đón khách khi dòng khách ồ ạt từ hai phía đổ về vào mùa lễ hội.

Cáp treo từ Bắc Giang đã lên đỉnh Yên Tử
Bảy điểm đến hút khách có cáp treo từ bắc vào nam
Chùa Thượng, nằm trên phía Tây Yên Tử, ở độ cao khoảng 1.000m đang được xây dựng. Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Kết nối Đông - Tây

Dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đến tháng 4.2017, Dự án “Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử”, với tổng vốn đầu tư trên 305 tỉ đồng, được khởi công. Ngoài hệ thống cáp treo, dự án gồm các cụm chùa độc lập, như: Chùa Trình, chùa Hạ (chùa Phật Quang), chùa Trung, chùa Thượng (chùa Kim Quy), nằm ở các cao độ từ 145m đến gần 1.000m, kết nối với chùa Đồng, tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trên đỉnh Yên Tử…

Đến nay, đơn vị thi công đang hoàn thiện ga cuối trên đỉnh Yên Tử - cách chùa Đồng khoảng 700m. Bên cạnh tuyến đường bộ, du khách, tăng ni, phật tử có thể lựa chọn tuyến cáp treo này, chạy từ chùa Hạ lên thẳng chùa Thượng với chiều dài khoảng 2 km.

Hệ thống cáp treo và một số hạng mục sẽ được khánh thành dịp khai Hội Xuân Tây Yên Tử Bắc Giang lần thứ nhất, vào đầu tháng Giêng năm 2018 - cũng là dịp khai Hội Xuân Yên Tử thường niên của Quảng Ninh.

Áp lực lên non thiêng

Ga số 2 tuyến cáp treo từ Sơn Động lên Yên Tử nằm không xa ga số 4 của tuyến cáp treo hiện nay lên chùa Đồng. Từ vị trí ga số 2 này đi bằng đường bộ lên tới chùa Đồng còn khoảng 2km. Theo đại diện Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, muốn sang chùa Đồng và các di tích khác của Yên Tử, phải mở đường bởi hiện chỉ là những lối mòn.

Ông Hà Quang Long - Giám đốc Sở VHTT Quảng Ninh - cho biết, hiện chưa thấy phía Bắc Giang có công văn gửi tỉnh Quảng Ninh về việc mở đường sang Đông Yên Tử cũng như công tác phối hợp sau này.

Điều khiến nhiều người yêu mến Yên Tử lo lắng là, danh sơn linh thiêng này sẽ ra sao nếu các tuyến cáp treo từ hai phía hoạt động hết công suất, đưa khách ào ào lên khu vực chùa Đồng?

Ước tính, mỗi năm có khoảng 2 triệu lượt khách thăm Yên Tử, trong đó có khoảng 40% đi cáp treo. Đặc biệt, vào dịp lễ hội Xuân Yên tử kéo dài 3 tháng, trung bình mỗi ngày Yên Tử đón khoảng 2 vạn khách. Dọc đường hành hương lên Yên Tử, chỗ nào cũng đông như mắc cửi, nhất là trên đỉnh chùa Đồng. Vị trí này rất hẹp, xung quanh là vực sâu, trong khi hàng rào an toàn lại tạm bợ, vì thế rất nguy hiểm cho du khách chen chân từng bước ở đây... Như vậy, với việc đưa thêm tuyến cáp treo từ Sơn Động vào hoạt động, lượng khách lên Yên Tử cùng một lúc sẽ là cực lớn.

Hiện, Yên Tử cũng giống như nhiều danh thắng khác, cơ bản đều không có đánh giá chính thức nào về sức tải đón khách, để từ đó có những điều chỉnh, nhằm vừa phát triển du lịch vừa bảo tồn danh thắng. Tuy nhiên, với những người kinh doanh cáp treo, càng đông khách thì lại càng tốt. Vì thế, cần phải có sự điều chỉnh của cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch UBND TP.Uông Bí - cho biết, thành phố cũng đã lường trước được tình hình và sẽ có giải pháp nhưng phải sau khi có ý kiến chính thức của Bắc Giang về việc kết nối Tây Yên Tử với Đông Yên Tử cũng như chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh.

https://laodong.vn/xa-hoi/dinh-non-thieng-se-oan-minh-don-khach-567684.ldo

/ Nguyễn Hùng/Báo Lao động