Điều tra vụ châm lửa đốt quán không cho “đối thủ” khai trương

Lo sợ quán ăn đối diện chuẩn bị mở sẽ thu hút hết khách, Phong đã châm lửa thiêu rụi quán ăn của "đối thủ" trước ngày khai trương.

Sáng 12/6, thông tin từ Công an TP.Hà Tĩnh, đơn vị vừa triệu tập Lê Hồng Phong (SN 1963), trú phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh, để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt một quán ăn trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 2h10 ngày 11/6, ngôi nhà gỗ của anh Nguyễn Thành Nh. (SN 1977), trú phường Thạch Linh, vừa được dựng để làm quán ăn bỗng dưng bốc cháy trong đêm. Ngôi nhà được làm bằng các cột gỗ có đường kính khoảng 20cm, cao hơn 3m và các vật dụng bên trong bị thiêu cháy hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng chục triệu đồng.

dieu tra vu cham lua dot quan khong cho doi thu khai truong

Quán ăn bằng gỗ bị thiêu trụi.

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, anh Nh. đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận thấy vụ cháy có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã mở rộng điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định, Lê Hồng Phong là nghi phạm vụ việc nên đã triệu tập làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận, do lo sợ quán ăn của anh Nh. mở ra sẽ thu hút hết khách nên vào khoảng 2h ngày 11/6, Phong đã lén lút qua châm lửa thiêu rụi quán “đối thủ” rồi ung dung trở về nhà ngủ.

Được biết, anh Nh. dựng ngôi nhà trên chuẩn bị khai trương để làm quán phục vụ khách chạy xe đường dài ở khu vực đường tránh TP.Hà Tĩnh.

dieu tra vu cham lua dot quan khong cho doi thu khai truong Điều tra vụ nghịch tử dùng dao đâm chết mẹ ruột

Vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra ở thôn 16, xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

dieu tra vu cham lua dot quan khong cho doi thu khai truong Xác định nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại tỉnh Kon Tum

Hàng chục hộ dân nuôi cá lồng trên địa bàn huyện Đắk Hà đang lo lắng trước hiện tượng cá chết hàng loạt không rõ ...

/ http://www.nguoiduatin.vn