Dịch COVID-19 trên thế giới ngày 5.5: Cam kết 8 tỉ USD điều chế vaccine

Số ca COVID-19 trên toàn cầu  ghi nhận ở mức 3.635.934 ca, với số tử vong là 251.612 ca và hơn 1.187.420 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h00 sáng 5.5, giờ Hà Nội.

Về số ca COVID-19 theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Mỹ ghi nhận tổng số 1.209.702 ca mắc COVID-19, 69.476 ca tử vong. Trong khi đó, Tây Ban Nha có 248.301 ca mắc và 25.428 ca tử vong. Tiếp theo là Italia với 211.938 ca mắc và 29.079 ca tử vong.

Các nhà lãnh đạo thế giới cam kết quyên góp 8 tỉ USD cho các phương pháp và vaccine điều trị COVID-19

Các khoản quyên góp tới tấp được ghi nhận trong một hội nghị cam kết trực tuyến ngày 5.5 do Liên minh Châu Âu, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Saudi Arabia, Na Uy, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh đồng tổ chức. Mỹ không tham gia.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: "Ngày nay thế giới đã cho thấy sự thống nhất phi thường vì lợi ích chung. Chính phủ và các tổ chức y tế toàn cầu đã tham gia lực lượng chống đại dịch COVID-19. Với cam kết như vậy, chúng tôi đang trên đường phát triển, sản xuất và triển khai vaccine cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta cần duy trì nỗ lực và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn".

Tại Mỹ, ngày 4.5 thống đốc bang New York phác thảo chi tiết kế hoạch mở cửa trở lại, ưu tiên xây dựng và sản xuất

Theo đó, New York bắt đầu mở lại các ngành công nghiệp như xây dựng và các khu vực ít bị ảnh hưởng nhất được tiến hành trong giai đoạn 1.

Giai đoạn hai bao gồm tài chính, hỗ trợ hành chính và các ngành bất động sản và cho thuê.

Giai đoạn ba sẽ chứng kiến ​​các nhà hàng và ngành dịch vụ thực phẩm và khách sạn mở cửa trở lại. Tiếp đến là các cơ sở nghệ thuật, vui chơi và giải trí cũng như các trường học trong giai đoạn thứ tư và cuối cùng.

Ông Cuomo cho biết New York đã xét nghiệm được cho hơn 1 triệu cư dân, tương đương 5% dân số của tiểu bang, mức bình quân đầu người cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác, bao gồm Italia ở với

3,5% và Hàn Quốc là 1,2%.

Số ca tử vong hàng ngày ở Anh tăng thấp nhất kể từ cuối tháng 3

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngày 5.5 cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này chỉ ghi nhận 288 ca tử vong.

Tổng số xét nghiệm được thực hiện ở nước này cho tới nay là 1.291.000, trong đó, năng lực xét nghiệm hàng ngày đứng ở mức 108.000 ca.

Tổng số ca COVID-19 ở Anh đang là 190.584 ca, tăng 3.985 ca so với 1 ngày trước, hiện có 13.258 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện.

Pháp tiếp tục giảm các bệnh nhân COVID-19 nhập viện hoặc chăm sóc đặc biệt

Theo số liệu mới nhất được công bố bởi Bộ Y tế Pháp, có 25.548 bệnh nhân COVID-19 hiện đang trong các bệnh viện, ít hơn 267 bệnh nhân so với ngày 3.5. Và 3.696 bệnh nhân khác đang được chăm sóc đặc biệt - giảm 123 kể từ 4.5.

Tổng cộng có 25.201 người đã tử vong ở Pháp do COVID-19 bao gồm 15.826 trường hợp tử vong tại bệnh viện và 9.375 trường hợp tử vong ở các cơ sở chăm sóc khác.

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, tổng cộng 93.372 bệnh nhân COVID-19 ở Pháp đã phải nhập viện và 51.371 đã bình phục trở về nhà.

Iran tăng nhẹ số ca COVID-19

Người phát ngôn của Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết tổng số ca bệnh của cả nước là 98.647, có 6.277 người đã tử vong và 2.676 bệnh nhân khác vẫn được chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 4.5, Iran đã báo cáo 74 trường hợp tử vong và 1.223 ca nhiễm mới COVID-19 - tăng nhẹ so với con số ngày 3.5.

"Cho đến nay, 508.288 xét nghiệm PCR đã được thực hiện tại hơn 130 phòng thí nghiệm trên cả nước," Jahanpour nói thêm.

Ngày 4.5. các thánh đường Hồi giáo ở Iran đã mở cửa trở lại tại 132 thành phố trong nỗ lực giảm bớt các biện pháp hạn chế đại dịch.

Chợ và trung tâm thương mại ở Israel sẽ mở cửa trở lại vào 7.5

Trong bối cảnh các số liệu về COVID-19 ở Israel duy trì xu hướng giảm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tối 4.5 đã công bố kế hoạch mở lại các trung tâm thương mại và chợ ngoài trời trong nỗ lực giảm bớt các biện pháp hạn chế nhằm hạn ngăn chặn đại dịch COVID-19. Trường mẫu giáo và nhà trẻ sẽ mở cửa vào 10.5. Các cơ sở thể thao và giải trí sẽ dần mở cửa trở lại vào giữa tháng Sáu.

Người dân được phép di chuyển trong bán kính 100 mét quanh nhà, cho phép các cuộc tụ họp không quá 20 người và đám cưới từ 50 người trở xuống, tuy nhiên khiêu vũ vẫn bị cấm để duy trì giãn cách cách xã hội.

dich covid 19 tren the gioi ngay 55 cam ket 8 ti usd dieu che vaccine Điều gì sẽ xảy ra nếu không bao giờ có vaccine ngừa Covid-19?

Chuyện gì sẽ xảy ra khi vaccine ngừa SARS-CoV-2 - virus đã lây nhiễm cho hơn 3 triệu người trên toàn cầu, sẽ không được ...

dich covid 19 tren the gioi ngay 55 cam ket 8 ti usd dieu che vaccine Mỹ đang thử nghiệm ít nhất 14 loại vắcxin chống virus SARS-CoV-2

Các quan chức Mỹ cho biết trong hai tuần tới, 14 loại vắcxin chống COVID-19 sẽ được tiến hành thử nghiệm thêm và họ hy ...

/ laodong.vn