Đi xin học cho con, tranh thủ trộm tiền của nữ hiệu trưởng

 Thấy cửa phòng làm việc của nữ hiệu trưởng không khóa, Viện lẻn vào và lấy sạch tiền trong túi xách.

di xin hoc cho con tranh thu trom tien cua nu hieu truong

ảnh minh họa

Theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, ngày 15-12, TAND TP Hà Nội đưa Đỗ Văn Viện (SN 1990, trú ở xã Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên) ra xét xử theo trình tự phúc thẩm về tội “Trộm cắp tài sản”, theo Điều 138-BLHS.

Bị hại trong vụ án là bà Trần Thị H (SN 1970) – Hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo đó, bản án sơ thẩm của TAND quận Tây Hồ cùng lời khai của bị cáo cho thấy, sáng 24-5-2017, Đỗ Văn Viện chở con trai lớn đến trường mầm non do bà Trần Thị H làm hiệu trưởng để gửi lớp như thường ngày. Cùng thời điểm, Viện còn có ý định tìm gặp nữ hiệu trưởng để xin học cho đứa con trai thứ hai.

Đưa con lớn vào lớp, Viện lên phòng bà H để xin học. Tuy nhiên, lúc này nữ hiệu trưởng mầm non không có mặt trong phòng làm việc và cửa phòng chỉ khép không khóa. Tự ý mở cửa bước vào, đối tượng thấy chiếc túi xách của bà H để trên mặt làm việc nên lòng tham nảy sinh.

Nhanh chóng lục soát chiếc túi, Viện lấy sạch tiền mặt (5,5 triệu đồng) bên trong rồi đến nhà hàng làm việc bình thường. Bị mất cắp tiền ngay tại phòng làm việc, ngày 25-5-2017, bà H trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Với hành vi gây ra, ngày 29-9-2017, TAND quận Tây Hồ đã quyết định tuyên phạt Đỗ Văn Viện 12 tháng tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy hình phạt tại phiên tòa sơ thẩm có phần nghiêm khắc quá, nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định giảm cho bị cáo 4 tháng tù, xuống còn 8 tháng tù giam.

di xin hoc cho con tranh thu trom tien cua nu hieu truong Truy tìm băng dàn cảnh đụng xe móc trộm 30 triệu ở Sài Gòn

Đang đi từ huyện Bình Chánh về quận 7, xe ông Khá va chạm với nhóm người. Trong lúc hoảng loạn vì tai nạn, ông ...

di xin hoc cho con tranh thu trom tien cua nu hieu truong Bảo vệ trường đục két sắt lấy đi hàng trăm triệu đồng

Lợi dụng là nhân viên bảo vệ của trường học, Trần Văn Tuấn đã đục két sắt, lấy đi hơn 300 triệu đồng.

/ http://anninhthudo.vn