Đại học Tôn Đức Thắng có Chủ tịch Hội đồng trường mới

PGS TS Vương Đức Hoàng Quân, 54 tuổi, quê Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vương Đức Hoàng Quân được bầu trong phiên họp Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng lần thứ nhất, ngày 7/4.

Ông Quân là Tiến sĩ ngành Thương mại quốc tế, từng công tác giảng dạy và quản lý tại Đại học Ngân hàng TP HCM, Đại học Văn Hiến, Phó Viện trưởng Viện kinh tế phát triển TP HCM, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP HCM.

Hồi cuối tháng 3, ông Quân được UBND TP HCM điều động đến nhận công tác tại Thành uỷ TP HCM. Ba hôm trước, Thành uỷ TP HCM quyết định điều động ông về Đảng uỷ Khối Đại học, cao đẳng TP HCM.

PGS Quân sau đó được Đảng uỷ khối chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ Đại học Tôn Đức Thắng. Khi diễn ra Hội nghị Đảng ủy trường, ông được tất cả thành viên đồng ý giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng trường.

Đại học Tôn Đức Thắng có Chủ tịch Hội đồng trường mới
Ông Vương Đức Hoàng Quân (trái) nhận quyết định điều động về công tác tại Đảng uỷ Khối Đại học, cao đẳng TP HCM của Thành uỷ TP HCM ngày 5/4. Ảnh: Trang tin Đảng bộ TP HCM.

Sau nhiều lẫn hoãn, Đại học Tôn Đức Thắng đã bầu được 13 thành viên Hội đồng trường tại hội nghị cán bộ, viên chức trường chiều 3/4. Trong 13 người được bầu có 6 người đại diện cho giảng viên, một người đại diện khối viên chức hành chính, một người khối nghiên cứu viên và 5 người đại diện cộng đồng xã hội.

Nhóm thành viên ngoài nhà trường có ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Trần Thị Diệu Thuý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM; ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM; bà Nguyễn Thị Là, đại diện Đảng uỷ Khối Đại học, cao đẳng TP HCM; ông Nguyễn Huy Cận, đại diện cộng đồng xã hội.

Ngoài 13 người được bầu vào Hội đồng trường, Đại học Tôn Đức Thắng sẽ bổ sung 4 thành viên đương nhiên của hội đồng theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 (Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, đại diện Ban chấp hành Đoàn trường) để có 17 người, trình Tổng Liên đoàn Lao động công nhận.

Cũng theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, Hội đồng trường đại học có số lượng thành viên là số lẻ, tối thiểu 15 người, gồm những người trong và ngoài trường. Hội đồng trường có quyền quyết định nhân sự Ban giám hiệu và các chức danh quản lý khác.

Mạnh Tùng

Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ GD&ĐT đôn đốc, hướng dẫn, tạo điều kiện để Trường Đại học Tôn Đức Thắng sớm ...

Ông Lê Vinh Danh làm gì sau khi bị cách chức Hiệu trưởng đại học Tôn Đức Thắng? Ông Lê Vinh Danh làm gì sau khi bị cách chức Hiệu trưởng đại học Tôn Đức Thắng?

Sau khi bị cách chức Hiệu trưởng đại học Tôn Đức Thắng, ông Lê Vinh Danh được phân công về khoa Tài chính- Ngân hàng ...

/ vnexpress.net