Đà Nẵng gần chạm mốc 1.500 ca mắc COVID-19 sau 1 tháng bùng phát dịch

Đà Nẵng ghi nhận số ca mắc COVID-19 gần chạm mốc 1.500 sau 1 tháng bùng phát dịch và quận Sơn Trà vẫn đang là vùng dịch có nhiều ca mắc mới với nhiều điểm nóng.

Chiều 10/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về công tác phòng COVID-19, số ca mắc mới trong ngày trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong kỳ báo cáo ngày 10/8, Đà Nẵng có 74 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố lên 1.667 (cộng dồn từ ngày 3/5 đến nay), còn nếu tính từ đợt bùng phát dịch ngày 10/7 đến nay là 1.417 ca.

Trong số 74 F0 ghi nhận trong kỳ báo cáo ngày 10/8, có 47 người đã được cách ly tập trung, 6 người cách ly tại nhà, 20 người trong khu vực phong tỏa và 1 ca trong cộng đồng.

Đà Nẵng gần chạm mốc 1.500 ca mắc COVID-19 sau 1 tháng bùng phát dịch - 1
Quận Sơn Trà vẫn là vùng dịch ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất tại Đà Nẵng.

Đáng chú ý, trường hợp trong cộng đồng là người trú tổ 7, An Ngãi Tây, Hòa Sơn, Hòa Vang, có triệu chứng đến khám tại phòng khám nội tổng hợp đường Lê Hồng Phong thì phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Theo khai báo dịch tễ, trường hợp này đi đám tang ngày 27-28/7 và trong đám tang này có F0 là Đ.T.T.T (được xác định mắc COVID-19 ngày 29/7), liên quan chuỗi lây nhiễm Cảng cá Thọ Quang.

Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, hiện quận Sơn Trà vẫn là vùng dịch với 9 điểm nóng ghi nhận trong kỳ báo cáo ngày 10/8.

Cũng tại Sơn Trà, chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang được ngành y tế đánh giá ở mức nguy cơ rất cao với 65 F0 ghi nhận trong ngày, nâng tổng số ca mắc của chuỗi lây này lên 836 trường hợp.

Xuân Tiến

Đà Nẵng áp dụng ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’ tại vùng dịch Sơn Trà Đà Nẵng áp dụng ‘nội bất xuất, ngoại bất nhập’ tại vùng dịch Sơn Trà
Đà Nẵng cảnh cáo, giáng chức Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tát nữ nhân viên y tế Đà Nẵng cảnh cáo, giáng chức Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tát nữ nhân viên y tế
/ vtc.vn