Cựu vô địch Phong Phú Hà Nam suýt thua trên sân nhà

Phát biểu sau trận, HLV Nguyễn Thế Cường thừa nhận Phong Phú Hà Nam chơi dưới sức, đặc biệt trong hiệp 1. Tuy nhiên điều này không có gì là khó hiểu khi đội bóng đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng.

Sau hai lần tạm hoãn vì dịch Covid-19, chiều 22-9, giải VĐQG nữ 2020 chính thức khai mạc với 4 cặp đấu đáng chú ý.

Trên sân vận động tỉnh Hà Nam, chủ nhà Phong Phú Hà Nam dù chỉ phải tiếp đối thủ được đánh giá yếu hơn là Thái Nguyên T&T song đã nhập cuộc đầy thất vọng.

Cựu vô địch Phong Phú Hà Nam suýt thua trên sân nhà ảnh 1
Phong Phú Hà Nam (áo đỏ) chật vật gỡ hoà 3-3 trước Thái Nguyên T&T

Thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường để đối thủ dẫn trước 3-1 trong hiệp đầu. Sang hiệp 2, những nỗ lực của chủ nhà giúp nhà vô địch 2018 có 2 bàn thắng để qua đó san hoà 1-1, giữ lại một điểm quý giá trên sân nhà trong ngày khai màn.

Phát biểu sau trận, HLV Nguyễn Thế Cường thừa nhận Phong Phú Hà Nam chơi dưới sức, đặc biệt trong hiệp 1. Tuy nhiên điều này không có gì là khó hiểu khi đội bóng đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng.

"Một đội bóng thiếu 2-3 trụ cột đã gặp khó, còn đây Phong Phú Hà Nam vắng tới 7 người. Đội đang bắt đầu giai đoạn trẻ hoá, những nhân tố mới chưa thể bù đắp được khoảng trống đàn chị để lại, đó cũng là điều bình thường", ông Cường nói.

Cựu vô địch Phong Phú Hà Nam suýt thua trên sân nhà ảnh 2
Các cầu thủ chủ nhà Phong Phú Hà Nam thất vọng sau trận hoà

Ở ba trận đấu còn lại, đương kim vô địch TP.HCM I dễ dàng thắng đậm "đàn em" TP.HCM 6-0. Hà Nội I Watabe cũng có chiến thắng tương tự trước Hà Nội II Watabe. Trong khi, Sơn La thua đậm 1-4 trước Than Khoáng Sản Việt Nam.

Ngày 25-9 tới, giải bước vào lượt trận thứ hai với các cặp đấu: Thái Nguyên T&T - Hà Nội II Watabe, Hà Nội I Watabe - Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I - Sơn La và Than Khoáng sản Việt Nam - TP.HCM II.

Việt Nam chưa thắng Thái Lan trên sân nhà sau 21 năm Việt Nam chưa thắng Thái Lan trên sân nhà sau 21 năm
HLV Park: HLV Park: "Đá sân nhà khó tránh gánh nặng tâm lý"

/ anninhthudo.vn