Cuối tháng 12/2021, thông xe cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) cho biết, sau hơn 2 năm xây dựng, đến nay, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn đã hoàn thành khoảng 95,6% khối lượng công việc.Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe vào cuối tháng 12/2021.

Cuối tháng 12/2021, thông xe cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn - Báo Công an Nhân dân điện tử

Như vậy, đoạn tuyến Cao Bồ - Mai Sơn sẽ là dự án được thông xe sớm nhất trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đoạn tuyến Cao Bồ - Mai Sơn có chiều dài hơn 15,2km đi qua địa phận hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình, tổng mức đầu tư khoảng 1.607 tỷ đồng, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ. Trong đó, gói thầu xây lắp chính đã hoàn thành 98,11% giá trị hợp đồng. Dự kiến, hoàn thành toàn bộ dự án đúng tiến độ trong tháng 12/2021, trừ hệ thống ITS (giao thông thông minh) sẽ triển khai trong năm 2022.

Hạng mục đường gom của dự án và các cầu trên tuyến gồm: Nam Bình, Mai Sơn, Yên Khang, Khánh Phú, Khánh Hòa… cũng đã thực hiện 98% khối lượng, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 12-2021. Ngoài Cao Bồ - Mai Sơn, trong năm 2022, Bộ Giao thông - Vận tải sẽ thông xe thêm các đoạn tuyến Cam Lộ - La Sơn, Mai Sơn - quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Đặng Nhật

Còn 3 tỉnh thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam vướng mặt bằng Còn 3 tỉnh thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam vướng mặt bằng
Xây cao tốc rồi bán cho tư nhân khai thác? Xây cao tốc rồi bán cho tư nhân khai thác?

/ cand.com.vn