COVID-19: Nga tăng đột biến số ca mắc mới và tử vong

Hôm 23/10, Nga báo cáo số ca bệnh mới và số người chết cao kỷ lục, trong khi đó Đức ghi nhận tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất kể từ giữa tháng 5.

Ngày 23/10, Nga báo cáo 37.678 ca mắc mới COVID-19 và 1.075 người chết trong 24 giờ.

Số bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng tính theo ngày tăng khoảng 33% so với con số được ghi nhận vào cuối tháng 9, còn các ca bệnh tăng khoảng 70% trong tháng qua.

COVID-19: Nga tăng đột biến số ca mắc mới và tử vong - 1
Hôm 23/10, Nga báo cáo số ca bệnh mới và số người chết vì COVID-19 cao kỷ lục (Ảnh: AP)

Một trong những nguyên nhân khiến tình hình dịch bệnh ở Nga căng thẳng là chỉ khoảng 1/3 trong số 146 triệu dân nước này đã được tiêm vaccine COVID-19. Do người dân không ủng hộ tiêm phòng, Tổng thống Vladimir Putin phải ngăn chặn dịch bệnh bằng cách khác. Ông quyết định cho các doanh nghiệp ngừng hoạt động từ ngày 30/10 đến ngày 7/11.

Nhiều khu vực ở nước này đã đưa ra các quy định chống dịch bổ sung, bao gồm đóng cửa phòng tập gym, rạp hát và nhà hàng.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Nga ghi nhận khoảng 8,2 triệu ca mắc COVID-19, trong đó 229.528 người chết. Tuy nhiên, số liệu này chỉ tính những trường hợp tử vong trực tiếp vì virus SARS-CoV-2. Cơ quan thống kê quốc gia Rosstat đã báo cáo thêm hàng chục nghìn người chết vì những nguyên nhân khác được thúc đẩy bởi virus này.

Tại Đức, Viện Kiểm soát dịch bệnh Robert Koch (RKI) của nước này cho biết, tỷ lệ mắc COVID-19 trong 7 ngày gần đây đã tăng lên 100/100.000. Hôm 22/10, con số này là 95/100.000.

Người phát ngôn Bộ Y tế Đức Oliver Ewald nhận xét, tình hình dịch bệnh ở Đức đang leo thang. Trong tuần qua, hầu hết các nhóm tuổi đều có xu hướng gia tăng ca bệnh. Không chỉ vậy, dự kiến ​​các ca mắc COVID-19 sẽ còn tăng nhanh hơn nữa trong mùa thu và mùa đông.

Hôm 23/10, Đức ghi nhận thêm 15.145 người mắc COVID-19 và 86 người chết vì dịch bệnh, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 95.077 người.

Các nhà lãnh đạo tại 16 bang của Đức đang thảo luận về diễn biến sau khi tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc hết hiệu lực vào ngày 25/11. Sau ngày này, các hạn chế chống dịch sẽ tự động hết hiệu lực, trừ khi quốc hội Đức bỏ phiếu quyết định gia hạn.

Hiện Đức đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ cho khoảng 66% dân số.

Kông Anh

Công bố cấp độ dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành Công bố cấp độ dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành
Đông Âu tái phong tỏa do tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp Đông Âu tái phong tỏa do tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp

/ vtc.vn