Con trai cựu tổng thống Đức bị đâm chết

Bác sĩ Fritz von Weizsaecker, con trai cựu tổng thống Đức Richard von Weizsaecker, bị đâm chết tại một bệnh viện ở Berlin tối 19/11. 

Kẻ tấn công xông vào bệnh viện Schlosspark ở Lugenburg, phía tây Berlin và đâm bác sĩ Fritz von Weizsaecker, 59 tuổi, khi ông vừa hoàn thành bài giảng về bệnh gan tại đây.

Những người có mặt nhanh chóng khống chế nghi phạm, nhưng y chống trả quyết liệt, khiến một người bị thương nặng. Cảnh sát sau đó tới hiện trường và bắt kẻ tấn công.

con trai cuu tong thong duc bi dam chet
Bác sĩ Fritz von Weizsaecker (thứ hai từ trái sang). Ảnh: DW.

Cảnh sát Berlin hôm nay cho biết Weizsaecker thiệt mạng tại hiện trường, dù các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức cho ông. Weizsaecker đã kết hôn và có 4 đứa con.

Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra và dự kiến sớm công bố thông tin.

Cha của ông, cựu tổng thống Richard von Weizsaecker, được coi là một trong những nhân vật chính trị vĩ đại sau chiến tranh của Đức. Ông Richard von Weizsaecker là tổng thống Tây Đức từ năm 1984 đến 1990, sau đó là tổng thống nước Đức thống nhất từ năm 1990 đến 1994. Ông qua đời năm 2015.

Huyền Lê (Theo AFP)

con trai cuu tong thong duc bi dam chet Tổng thống Đức xin Ba Lan tha thứ

Tổng thống Frank-Walter Steinmeier xin tha thứ việc phát xít Đức tấn công Ba Lan 80 năm trước trong buổi lễ ngày 1/9 tại Wielun.

/ vnexpress.net