Cơ quan điều tra vào cuộc xác minh vụ “lô đất bán cho nhiều người”

Ngày 16.12.2017, báo Lao Động đã đăng bài “Vì sao một lô đất vẫn bán được cho ... nhiều người?”.

co quan dieu tra vao cuoc xac minh vu lo dat ban cho nhieu nguoi

Bài báo phản ánh bà Nguyễn Thị Sự (thường trú xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM, trụ trì chùa Lá An Nhiên, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) tố cáo ông Trần Văn Vân (thường trú xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP HCM) đã ký hợp đồng đặt cọc, nhận 7 tỉ đồng của bà Sự để sang nhượng 3.700m2 đất (trị giá 9 tỷ đồng). Nhưng sau đó, ông Vân không có đất để giao cho bà Sự... Trên thực tế, lô đất đang trong tình trạng tranh chấp, thuộc quy hoạch của khu dân cư Rạch Bà Tánh...

Ngày 9.1.2018, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc này. Ngay trong buổi chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã mời bà Nguyễn Thị Sự và phía ông Trần Văn Vân lên để xác minh vụ việc.

Trong buổi làm việc này, bà Nguyễn Thị Sự đã từ chối yêu cầu ký vào các giấy tờ theo hướng chuyển vụ việc sang tranh chấp dân sự. Trái lại, bà Sự vẫn giữ nguyên quan điểm tố cáo hành vi có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, qua việc ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền cọc 7 tỉ đồng...

Trong khi đó, tại buổi làm việc với PV Lao Động vào sáng 9.1.2018, bà Trần Thị Mỹ Hiền (sinh 1963, trú đường Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP HCM) đã phủ nhận việc ông Trần Văn Vân và bà Phan Thị Ngọc Hân (mẹ nuôi ông Vân) đổ cho bà Hiền nhận 6,5 tỉ đồng trên báo chí – trong tổng số tiền đặt cọc 7 tỉ đồng, mà ông Vân đã nhận từ bà Sự.

Bà Hiền cho biết: Sau khi báo chí phản ánh, ngày 24.12.2017, các bên gồm bà Hiền, ông Vân, bà Hân và bà Sự đã gặp nhau, lập “giấy xác nhận nợ”. Theo đó, ông Vân phải chịu trách nhiệm việc nhận 7 tỉ đồng tiền đặt cọc từ bà Sự. Bà Hiền không liên quan gì đến vụ việc trên.

Cá nhân ông Vân cũng có giấy xác nhận: “Bảy tỉ đồng. Số tiền đó, tôi đã nhận đủ. Có những lần tôi nhờ chị Mỹ Hiền nhận tiền giùm, nhưng chị đã đưa lại cho tôi đủ. Bảy tỉ đồng qua nhiều lần của bà Sự đưa, chị Hiền không có liên quan vào số tiền này”. Bà Hiền cũng đề nghị phía bà Hân nên “rút lại lời nói, trong việc cho rằng bà Hiền nhận 6,5 tỉ đồng từ ông Vân”.

co quan dieu tra vao cuoc xac minh vu lo dat ban cho nhieu nguoi Nhận cọc 500 triệu đồng, nhưng nhận nợ... 7 tỉ đồng

Ngày 16.12, báo Lao Động đăng bài “Vì sao một lô đất vẫn bán được cho nhiều người ?”, phản ánh ông Trần Văn Vân ...

co quan dieu tra vao cuoc xac minh vu lo dat ban cho nhieu nguoi Bán mua mờ ám đất nghĩa trang

30 triệu đồng - số tiền người dân phải nộp cho UBND phường nếu muốn “làm nhà” cho người khuất tại nghĩa trang phường Xuân ...

/ Lao động