Cô giáo mầm non Trung Quốc đá vào mặt trẻ

Nhà chức trách và cảnh sát bắt đầu phối hợp điều tra sau khi phụ huynh phản ánh việc cô giáo bạo hành. 

Nhà chức trách ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, đông nam Trung Quốc, đang điều tra thông tin một giáo viên mầm non bạo hành ba trẻ trong lớp của mình, South China Morning Post đưa tin ngày 9/8.

Video: Youtube

Cô giáo ở trường mầm non Changchunten bị cáo buộc đá và tát hai học sinh, đá vào mặt một học sinh khác trong khi đang đi giày. Sự việc diễn ra ngày 2/8, vào giờ các bé đang ngủ trưa. Một đoạn video, được cho là lấy từ camera giám sát của trường, cũng được công khai.

Bian, bố của một trong ba học sinh bị bạo hành đã đến trường để tìm hiểu rõ ngọn ngành sau khi nghe con gái kể lại. "Đối với một giáo viên, đối xử với trẻ con theo cách này là không thể tưởng tượng được", anh nói.

Phụ huynh này cho biết con gái anh mới học ở trường một tuần. Mức học phí là 5.000 nhân dân tệ (730 USD) mỗi tháng.

Trường phủ nhận sự việc lúc mới nghe phản ánh, nhưng đã thay đổi quan điểm sau khi video được đăng lên báo mạng và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bian cũng thông báo vụ việc cho chính quyền địa phương và cảnh sát. Điều tra ban đầu cho thấy trường hoạt động không giấy phép.

co giao mam non trung quoc da vao mat tre Cảnh sát cơ động, cứu hỏa đẩy nước giúp cô giáo mầm non nơi rốn lũ

- Nước lũ rút, từ sáng sớm, hơn 100 chiến sĩ cảnh sát cơ động và phòng cháy chữa cháy phun nước, tất bật dọn ...

co giao mam non trung quoc da vao mat tre Thông tin mới về vụ cô giáo mầm non tố bị phụ huynh đánh thủng màng nhĩ

Liên quan đến vụ cô giáo mầm non bị đánh thủng màng nhĩ, sau khi xin về nhà điều trị ngoại trú để tổ chức ...

/ https://vnexpress.net