"Chúng tôi là người lính từ dân mà ra, giúp TP.HCM là mệnh lệnh từ trái tim"

"Chúng tôi là người lính từ dân mà ra, giúp TP.HCM là mệnh lệnh từ trái tim", Trung úy Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ khi nhận nhiệm vụ chống dịch tại TP.HCM.

'Chúng tôi là người lính từ dân mà ra, giúp TP.HCM là mệnh lệnh từ trái tim' - 1
Chiều 22/8, lực lượng quân đội được tăng cường vào TP.HCM đã di chuyển về các địa phương để nhận nhiệm vụ.
'Chúng tôi là người lính từ dân mà ra, giúp TP.HCM là mệnh lệnh từ trái tim' - 2
Ghi nhận của VTC News tại Trường THCS Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, các chiến sĩ đã có mặt để xét nghiệm COVID-19 trước khi nhận nơi ở.
'Chúng tôi là người lính từ dân mà ra, giúp TP.HCM là mệnh lệnh từ trái tim' - 3
'Chúng tôi là người lính từ dân mà ra, giúp TP.HCM là mệnh lệnh từ trái tim' - 4
Các chiến sĩ được nhân viên y tế phường 12 lấy mẫu test nhanh COVID-19.
'Chúng tôi là người lính từ dân mà ra, giúp TP.HCM là mệnh lệnh từ trái tim' - 5
Ông Phan Minh Tài, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường 12, quận Gò Vấp cho biết, trong ngày 22/8, phường đã tiếp nhận 1 tổ quân y gồm 3 chiến sĩ của Học viện Quân Y và 10 chiến sĩ từ Quân khu 7.
'Chúng tôi là người lính từ dân mà ra, giúp TP.HCM là mệnh lệnh từ trái tim' - 6
Lực lượng này chủ yếu thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ địa phương trực chốt kiểm soát dịch, hỗ trợ lực lượng y tế, triển khai gói an sinh, đi chợ giúp dân, kết hợp tuyên tuyền đến từng hộ dân để người dân chấp hành "ai ở đâu ở yên đó", không ra khỏi nhà.
'Chúng tôi là người lính từ dân mà ra, giúp TP.HCM là mệnh lệnh từ trái tim' - 7
Quân đội được tăng cường nhưng vẫn dựa trên phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng vũ trang Quân khu 7 là nòng cốt. Lực lượng, phương tiện, trang thiết bị được huy động chủ yếu là xe vận chuyển nhu yếu phẩm, rau củ quả.
'Chúng tôi là người lính từ dân mà ra, giúp TP.HCM là mệnh lệnh từ trái tim' - 8
Mục tiêu quan trọng là trong thời gian ngắn làm sao thiết lập được trật tự và xét nghiệm ra được 100% số ca mắc COVID-19 trong các quận, huyện vùng đỏ (vùng có nguy cơ rất cao) để có phương án điều trị phù hợp.
'Chúng tôi là người lính từ dân mà ra, giúp TP.HCM là mệnh lệnh từ trái tim' - 9
Trung úy Nguyễn Minh Nhựt, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 77, Quân khu 7 cho biết, đây là lần đầu tiên anh thực hiện nhiệm vụ chống dịch. Minh Nhựt cùng đồng đội sẽ phối hợp với địa phương triển khai việc tiếp nhận, vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân và thực hiện các công tác liên quan đến việc phòng chống dịch.
'Chúng tôi là người lính từ dân mà ra, giúp TP.HCM là mệnh lệnh từ trái tim' - 10
"Chúng tôi là người lính từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, giúp TP.HCM chiến thắng dịch COVID-19 là mệnh lệnh từ trái tim. Hi vọng dịch bệnh sẽ sớm được qua đi để người dân quay trở lại cuộc sống bình thường", Trung úy Nhựt chia sẻ.
'Chúng tôi là người lính từ dân mà ra, giúp TP.HCM là mệnh lệnh từ trái tim' - 11
'Chúng tôi là người lính từ dân mà ra, giúp TP.HCM là mệnh lệnh từ trái tim' - 12
'Chúng tôi là người lính từ dân mà ra, giúp TP.HCM là mệnh lệnh từ trái tim' - 13
Lực lượng được tăng cường về phường 12, quận Gò Vấp được UBND phường 12 bố trí ở tại trường THCS Tân Sơn.

/ vtc.vn