Chung cư cao tầng sập trong đêm ở Ấn Độ

Một người chết, hàng chục người được cho là bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi tòa chung cư 5 tầng bị sập tối 24.8 ở miền Tây Ấn Độ .

Ước tính số người mất tích từ 51 đến 200, AFP dẫn lời các quan chức địa phương.

Tòa chung cư bị sập có 47 căn hộ, cảnh sát tại thị trấn Mahad - cách Mumbai, bang Maharashtra 120km về phía nam, cho biết.

Nguyên nhân của vụ tai nạn chưa được làm rõ ngay. Tuy nhiên, các vụ sập tòa nhà thường xảy ra ở Ấn Độ trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9.

Ba đội cứu hộ với thiết bị chuyên dụng và chó nghiệp vụ đã được triển khai tới hiện trường, thông báo từ Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF) cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah chia sẻ trên mạng xã hội Twitter rằng, ông "cầu nguyện cho sự an toàn của mọi người".

Người phát ngôn NDRF Sachidanand Gawde chia sẻ với báo giới, lực lượng cứu hộ đã đưa được 1 thi thể nạn nhân vụ sập nhà ra ngoài. Cảnh sát Mahad cho biết, ít nhất 70 người được cho là đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

"15 người bị thương đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện" - cảnh sát Mahad thông tin thêm.

Nhà lập pháp Mahad Bharat Gogawale chia sẻ với kênh TV9 Marathi địa phương, các ước tính ban đầu dường như cho thấy "hơn 200 người đang mắc kẹt bên trong".

"Mục tiêu chính của chúng tôi là giải cứu càng nhiều người bị mắc kẹt dưới các mảnh vỡ càng tốt" - ông nói.

Một quan chức giấu tên của Đơn vị Quản lý Thảm họa bang Maharashtra sau đó tiết lộ với Press Trust of India, có 51 người mất tích.

Trong khi đó, Nidhi Choudhari - quan chức ở Mahad nói với PTI rằng, khoảng 70 cư dân của tòa nhà đã ở nơi an toàn khi tòa nhà bị sập bởi phong tỏa ngừa COVID-19. “Chúng tôi cũng được biết nhiều gia đình không cư trú trong tòa nhà khi họ trở về quê do phong tỏa đại dịch COVID-19" - ông nói.

Mùa mưa đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nông nghiệp trên khắp Nam Á nhưng cũng dẫn tới thương vong và tàn phá trên diện rộng, dẫn tới các tòa nhà sụp đổ và ngập nước ở những làng mạc vùng trũng thấp.

Số người chết vì các thảm họa liên quan đến mùa mưa trong năm nay đã lên tới 1.200 người, trong đó có hơn 800 người thiệt mạng chỉ tính riêng ở Ấn Độ.

Vụ sập chung cư là tin xấu khác xảy ra với bang Maharashtra vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, khi bang này chiếm hơn 1/5 trong số hơn 3 triệu ca nhiễm bệnh của Ấn Độ.

Cập nhật Covid-19: Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục, vượt Mỹ và Brazil Cập nhật Covid-19: Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục, vượt Mỹ và Brazil

Sáng 25/8, thế giới đã ghi nhận gần 23.789.837 triệu ca mắc, trong đó có 816.236 ca tử vong do Covid-19. Số ca mắc mới ...

Số ca mắc bệnh COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt 3 triệu người Số ca mắc bệnh COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt 3 triệu người

Hiện Ấn Độ đứng thứ 3 trên thế giới về số ca mắc COVID-19, sau Mỹ (5,84 triệu ca nhiễm và hơn 180.100 ca tử ...

/ laodong.vn