Chùm ảnh: Độc đáo“Chợ Tết xưa” giữa miền di sản

Từ ngày 19.2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018), tại Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã tái hiện “chợ Tết xưa” với chủ đề “đón xuân này tôi nhớ xuân xưa”.

chum anh doc daocho tet xua giua mien di san

"Chợ Tết xưa" đã gợi lại cho người dân và du khách nhiều ký ức. Ảnh: Lê Phi Long

Đây là lần thứ 3, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng tổ chức “chợ Tết xưa”. Tại đây đã tái hiện hình ảnh chợ quê với những hoạt động độc đáo, đầy đủ phong vị và màu sắc của chợ tết xưa như hình ảnh những cô hàng xén bán hàng tết đầy sản vật quê hương; những hàng bánh chưng, hàng rượu được nấu tại chợ; những ông đồ viết thư pháp; bói Kiều…

chum anh doc daocho tet xua giua mien di san
chum anh doc daocho tet xua giua mien di san
Những món ăn đặc sản quê hương và bánh chưng Tết được nấu và làm trực tiếp tại chợ. Ảnh: Lê Phi Long

Theo ông Lê Thanh Lợi, 21 gian hàng tái hiện lại “chợ Tết xưa” đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với du khách, nhất là du khách quốc tế bởi không gian văn hóa riêng biệt.

chum anh doc daocho tet xua giua mien di san
Những dụng cụ làm nông - những mặt hàng không thể thiếu trong chợ Tết xưa. Ảnh: Lê Phi Long
chum anh doc daocho tet xua giua mien di san
Tò he được nặn từ đất đã khiến cho du khách thích thú hồi tưởng về tuổi thơ xưa. Ảnh: Lê Phi Long
chum anh doc daocho tet xua giua mien di san
chum anh doc daocho tet xua giua mien di san
Những mặt hàng ẩm thực mang đậm nét quê thu hút rất đông du khách. Ảnh: Lê Phi Long

Đến với “Chợ tết xưa”, du khách cảm nhận được không phải gì quá xa xôi, quá dĩ vãng mà đang hiện hữu ngay trước mắt chúng ta. Qua đó, du khách và người dân hiểu rõ hơn về phong tục, tập quán trong tết cổ truyền của người Việt.

chum anh doc daocho tet xua giua mien di san
chum anh doc daocho tet xua giua mien di san
Xin chữ và bói Kiều đầu năm tại chợ Tết xưa. Ảnh: Lê Phi Long
chum anh doc daocho tet xua giua mien di san
Đánh cờ tướng - thú vui tao nhã tại chợ Tết. Ảnh: Lê Phi Long
chum anh doc daocho tet xua giua mien di san
Hình ảnh khiến du khách hồi tưởng về tuổi thơ xưa tại những miền quê đất Việt. Ảnh: Lê Phi Long
chum anh doc daocho tet xua giua mien di san
Chọi gà - hoạt động không thể thiếu tại chợ Tết xưa. Ảnh: Lê Phi Long
chum anh doc daocho tet xua giua mien di san
Du khách quốc tế thích thú khi đến với “chợ Tết xưa“. Ảnh: Lê Phi Long

"Chợ Tết xưa" được tổ chức đến hết ngày 21.2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018).

chum anh doc daocho tet xua giua mien di san Người Việt ở Canada đổ xô đi mua lá chuối, cau trầu

Từ 24, 25 Tết, người Việt ở Canada đã đi "chợ Việt" để mua lá chuối gói bánh, nhang đèn, trái cây, cau trầu và ...

chum anh doc daocho tet xua giua mien di san 4 phiên chợ ngày Tết không nên bỏ lỡ tại Hà Nội

Du khách ở Hà Nội dịp Tết Nguyên đán có thể ghé thăm chợ hoa Hàng Lược, chợ đồ cổ Hàng Mã hay chợ Bưởi.

/ https://laodong.vn