Chuẩn bị tìm kiếm những công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3

Đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa đi khảo sát, xác định thời gian, phương án tìm kiếm những công nhân còn mất tích trong vụ sạt lở ở Rào Trăng 3.

Ngày 16/3 Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu vừa đi khảo sát thực địa tại các bãi bồi trên lòng suối Rào Trăng (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) nhằm xác định thời gian, phương án cụ thể để tìm kiếm những công nhân còn mất tích trong vụ sạt lở tại thuỷ điện Rào Trăng 3 trong thời gian tới.

Theo đó, phương án tối ưu nhất trong giai đoạn 4 này là phải hoàn thành việc xây dựng đập ngăn của thủy điện Rào Trăng 3 để chặn dòng, sau đó tổ chức tìm kiếm đoạn từ hiện trường sạt lở về hạ lưu ngã 3 Tam dần với chiều dài gần 2,5km.

Theo ý kiến của các đơn vị, lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, về phương án, kế hoạch triển khai tiếp theo đối với công tác cứu hộ cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 thì giải pháp tối ưu nhất hiện nay là phải hoàn thành việc xây dựng đập ngăn của Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Chuẩn bị tìm kiếm những công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 - 1
Đoàn công tác khảo sát, lên phương án cụ thể để tìm kiếm những công nhân còn mất tích ở Rào Trăng 3.

Từ đó, tổ chức triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực lòng sông Rào Trăng từ đoạn tiếp giáp giai đoạn 3 về hạ lưu sông (ngã ba Tam Dần).

Công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng 3 cũng đang phối hợp với Viện kĩ thuật công trình, Đại học Thủy lợi tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá về mức độ an toàn hạng mục đập chính, nhà máy thủy điện. Khi có kết luận chính thức công ty sẽ chủ trì, hoàn thiện việc xây dựng đập thủy điện đúng thời gian tiến độ đề ra, phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Khảo sát tại hiện trường, trên cơ sở ý kiến của các đơn vị tham gia, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sẽ thống nhất phương án xây dựng hoàn thiện đập ngăn để phục vụ công tác tìm kiếm. Ông Nguyễn Văn Phương đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng 3 xúc tiến nhanh các thủ tục để triển khai xây dựng đập ngăn đúng thời gian, tiến độ đề ra.

Trong khi chờ xây dựng đập ngăn, trước mắt Công ty thủy điện Rào Trăng 3 tiếp tục triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở khu vực trên bờ (những nơi có nghi ngờ mà chưa được tìm kiếm ở các giai đoạn trước).

Ngay sau khi Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn của tỉnh thống nhất phương án, chuẩn bị phương tiện, máy móc, nhân lực sẽ triển khai tìm kiếm ở khu vực bãi bồi. Công tác tìm kiếm ở khu vực lòng sông, lưu vực sông sẽ thực hiện sau khi hoàn tất việc xây dựng đập dâng (dự kiến hoàn thành đập dâng vào cuối tháng 6, đầu tháng 7).

Được biết, trong ngày 22/3, Công ty Thuỷ điện Rào Trăng 3 sẽ huy động 2 máy múc để đào bới khu vực bãi bồi cách hiện trường vụ sạt lở chừng 300 mét, nắn dòng chảy tìm kiếm ở khu vực dưới vũng nước.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị sẽ cử lực lượng gồm đội quy tập mộ liệt sỹ, bộ đội công binh) phối hợp với lực lượng công an cùng phương tiện máy móc tại chỗ để tìm kiếm những công nhân còn mất tích tại vị trí bãi bồi nói trên và đưa ra phương án tối ưu trong quá trình đào bới, xử lý thi thể nếu tìm thấy.

Ông Nguyễn Văn Phương cho hay, hiện nay, thời tiết đang thuận lợi, do vậy công tác chuẩn bị cho việc tìm kiếm thi thể công nhân mất tích tại bãi bồi thứ nhất sẽ được tiến hành khẩn trương với việc huy động phương tiện tại chỗ, lực lượng bộ đội và công an cũng hỗ trợ chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường.

Để chuẩn bị cho công tác tìm kiếm trong giai đoạn 4 dự kiến sẽ bắt đầu trong tuần sau, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các lực lượng xây dựng phương án tối ưu, hiệu quả, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về nhân lực, vật lực, phương tiện, nhiên liệu, vật liệu. Đồng thời tổ chức trinh sát, nghiên cứu địa hình, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai tìm kiếm.

Huyện xảy ra sạt lở Rào Trăng 3 từ chối bắn pháo hoa dịp Tết Huyện xảy ra sạt lở Rào Trăng 3 từ chối bắn pháo hoa dịp Tết

Huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) từ chối bắn pháo hoa chào Tết Nguyên đán vì trong năm xảy ra quá nhiều chuyện ...

Tuyển dụng thân nhân liệt sĩ Rào Trăng 3 và Đoàn 337 Tuyển dụng thân nhân liệt sĩ Rào Trăng 3 và Đoàn 337

Ba thân nhân của liệt sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 và Đoàn 337 được tuyển dụng và trao quân hàm quân nhân chuyên ...

Tìm kiếm những công nhân còn mất tích ở Rào Trăng 3: Chuyển sang giai đoạn 4 Tìm kiếm những công nhân còn mất tích ở Rào Trăng 3: Chuyển sang giai đoạn 4

Do thời tiết không ủng hộ, lực lượng cứu nạn đang tạm dừng tìm kiếm dưới lòng sông Rào Trăng (giai đoạn 3) để triển ...

/ vtc.vn